Quảng Ngãi: Hồ chứa đồng loạt xả lũ, cắt giao thông lên Sơn Tây

Cùng với lũ từ thượng nguồn đổ về, 2 hồ chứa thủy điện Đăkđrinh và hồ chứa Nước Trong cùng xả lũ đã làm ngập cầu sông Rin, cắt đứt giao thông giữa huyện Sơn Tây với đồng bằng Quảng Ngãi.

(Ảnh: Facebook Phan Huỳnh Sơn)

Trưa 23.11, trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Phùng Tô Long - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà - cho biết, đến thời điểm này, nước vẫn đang tràn qua cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng. Địa phương đã cử lực lượng canh gác, không cho người và phương tiện qua lại. Theo đó, giao thông của huyện miền núi nằm phía trên là Sơn Tây với đồng bằng đã bị cắt đứt.

(Ảnh: Bạn đọc V.T)

"Trước đó cùng với nước từ thượng nguồn đổ về, phía vận hành hồ chứa thủy điện Đăkđrinh đã thông báo xả lũ từ 22h ngày 22.11, với lưu lượng xả khoảng 600m3/giây; còn hồ chứa Nước Trong xả lũ với lưu lượng khoảng 1000m3/giây", Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết thêm.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-ho-chua-dong-loat-xa-lu-cat-giao-thong-len-son-tay-825005.html