Quảng Ngãi: Hàng loạt vụ hỏa hoạn trong thời gian khắc phục hậu quả bão số 9

Nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do bất cẩn trong việc sử dụng ngọn lửa trần để thắp sáng (nến, đèn dầu...), quá tải khi sử dụng máy phát điện.

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Chỉ trong 3 ngày (28, 29, 30/10/2020), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra liên tiếp 7 vụ hỏa hoạn, trong đó các vụ hỏa hoạn ở nhà dân chiếm đa số.

 Lực lượng chức năng đang xử lý một vụ cháy.

Lực lượng chức năng đang xử lý một vụ cháy.

Được biết, do bão số 9, tại Quảng Ngãi xảy ra mất điện, mất nước trên diện rộng. Người dân sử dụng máy nổ quá tải hoặc ngọn lửa trần để thắp sáng (nến, đèn dầu...) nhưng bất cẩn đã gây nên những vụ hỏa hoạn trên, làm thiệt hại nhiều tài sản.

Để bảo đảm an toàn trong thời gian khắc phục sự cố do bão số 9 gây ra, ngành chức năng lưu ý người dân khi khi sử dụng nến, đèn dầu thắp sáng phải có người trông coi. Không được để bất kỳ vật dụng dễ cháy (sách vở, tài liệu, rèm, màn, vải, dây điện...) xung quanh khu vực thắp đèn dầu. Trước khi đi ngủ hay đi ra ngoài cần tắt hết tất cả nến, đèn dầu. Nên trang bị và sử dụng các đèn pin sạc hoặc đèn pin sử dụng pin để bảo đảm an toàn.

Khi sử dụng máy phát điện cần chú ý đến công suất máy phát và công suất tiêu thụ của thiết bị sử dụng điện. Không được sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng lúc khi sử dụng máy phát điện (tủ lạnh, điều hòa, ấm siêu tốc, bàn là....). Khi sử dụng máy phát điện cần bố trí người theo dõi tình trạng hoạt động của máy.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-hang-loat-vu-hoa-hoan-trong-thoi-gian-khac-phuc-hau-qua-bao-so-9-400446.html