Quảng Ngãi: Hai người bị nước cuốn do cố chạy xe qua đoạn đường ngập sâu

Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 06-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Quảng Ngãi: Hai người bị nước cuốn do cố chạy xe ở đoạn đường ngập sâu; Tạm giữ hình sự 6 đối tượng hành hung nữ tiếp viên karaoke vì ghen; Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải sau hơn một tuần mất tích; Khởi tố 'siêu trộm' cắt khóa tiệm vàng trộm gần 1 tỷ đồng; Thượng nghị sĩ ủng hộ 500.000 USD cho các vụ kiện liên quan đến bầu cử của Tổng thống Trump; Gần 300 người vượt biên trái phép được cứu ngoài khơi Libya.

Quảng Ngãi: Hai người bị nước cuốn do cố chạy xe ở đoạn đường ngập sâu

Chiều ngày 6-11, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng, ông Bùi Ái Lan (trú tại xã Bình Chương) và ông Nguyễn Tuân (trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) đã cố chạy xe qua đoạn đường nước ngập sâu. Phương tiện cùng người đã bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi. Sự việc xảy ra ở khu vực Cống Câu thuộc thôn An Điềm 2, xã Bình Chương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cứu vớt, hiện đã tìm thấy ông Lan và đang tiếp tục tìm kiếm ông Tuân.

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng hành hung nữ tiếp viên karaoke vì ghen

Ngày 6-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thông tin đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nạn nhân là Trần Thị Mỹ N. (SN 1999, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) là tiếp viên tại quán karaoke H.L thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Đông Hội, huyện Chợ Mới. N có vay của bà Trần Thị Kim Loan (SN 1976, chủ quán) 40 triệu đồng. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, N và con trai bà Loan đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Phát hiện sự việc, bà Loan, cùng ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1964, chồng bà Loan), Nguyễn Thị Mai Ngọc (con dâu bà Loan), cùng 4 đối tượng khác đã hành hung N và quay phim để phát lên mạng xã hội. Nhóm đối tượng nhốt N tại quán karaoke H.L và yêu cầu gia đình cô mang số tiền nợ đến trả. Chiều ngày 4-11, ông Trần Văn T. (bố của N) đã đến cơ quan công an để tố cáo.

Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải sau hơn một tuần mất tích

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)

Chiều ngày 6-11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã tìm thấy thi thể của cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, trú tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) trong nhà vệ sinh của nhà hàng xóm.

Thi thể nạn nhân được bỏ vào trong một bao tải, đang trong tình trạng phân hủy và không có tài sản trên người. Căn nhà phát hiện thi thể là của người phụ nữ 50 tuổi tên Điệp. Bà Điệp có vay tiền cụ Nguyễn Thị Khuôn, thời điểm phát hiện thi thể thì đang vắng mặt tại địa phương.

Trước đó, thân nhân của bà Khuôn có đến trình báo với cơ quan công an về việc bà bị mất tích. Chiều ngày 28-10, bà Khuôn đến nhà bà Điệp để yêu cầu trả số tiền 10 triệu đồng. Lúc bà Khuôn đi, trong người có khoảng trên 30 triệu đồng tiền mặt và khoảng 12 chỉ vàng. Sau khoảng thời gian đó, người thân bị mất liên lạc với bà.

Khởi tố “siêu trộm” cắt khóa tiệm vàng, trộm gần 1 tỷ đồng

Đối tượng Trần Tiến Mạnh

Ngày 6-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tiến Mạnh (30 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Trộm cắp tài sản.”

Trước đó, đêm 4-10, đối tượng đã cắt khóa cửa hàng điện thoại trên địa bàn để lấy cắp 26 điện thoại, 1 máy tính bảng và các tài sản có giá trị khác. Đến sáng 19-10, Mạnh đột nhập cửa hàng vàng bạc Tuấn Hưng và lấy đi tài sản có tổng giá trị gần 775 triệu đồng.

Thượng nghị sĩ ủng hộ 500.000 USD cho các vụ kiện liên quan đến bầu cử của Tổng thống Trump

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Nguồn: Reuters)

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa cam kết quyên góp 500.000 USD nhằm hỗ trợ các vụ kiện liên quan đến bầu cử của Tổng thống Donald Trump.

Theo AP, ông Graham đã nhấn mạnh: Ông sẽ sát cánh với Tổng thống Trump vì trước đó vị tổng thống này đã từng đứng về phía ông. Và số tiền mà ông quyên góp là đến từ quỹ tranh cử vị trí thượng nghị sĩ do ông vừa tái đắc cử ở bang Nam Carolina.

Gần 300 người vượt biên trái phép được cứu ngoài khơi Libya

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) vừa ra thông báo tổ chức này đã cứu gần 300 người tị nạn ở ngoài khơi Libya.

Hiện, lực lượng bảo vệ biển ở khu vực Libya đã đưa những người di cư này vào bờ của thủ đô Tripoli. Những người di cư đã được kiểm tra y tế, được cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết bởi Ủy ban cứu hộ quốc tế, tổ chức UNHCR và sau đó đã được thả.

Tổng hợp

Nguyễn Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-toi-06-11-2020-quang-ngai-hai-nguoi-bi-nuoc-cuon-do-co-chay-xe-qua-doan-duong-ngap-sau-post449367.antd