Quảng Ngãi: Giải quyết việc làm cho hơn 40.500 lao động

Năm 2020, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng.

Năm 2019, hơn 40.500 lao động ở tỉnh Quảng Ngãi tìm được việc làm ổn định. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng gần 13.000 lao động, trong đó có gần 1.700 lao động từ các tỉnh phía Nam trở về quê làm việc. Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi cũng hỗ trợ hơn 1.900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Năm 2019 Quảng Ngãi có hơn 40500 lao động tìm được việc làm.

Năm 2019 Quảng Ngãi có hơn 40500 lao động tìm được việc làm.

Năm 2020, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng. Ông Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng mô hình liên kết đào tạo nghề và tạo điều kiện giúp người lao động có việc làm ổn định.

“Nhu cầu lao động năm 2020 rất lớn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngành liên quan trong công tác quy hoạch, bố trí đất xây dựng nhà ở cho công nhân. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm xây dựng các công trình phúc lợi công cộng hỗ trợ người lao động, tạo điều kiện môi trường sống cho công nhân. Tôi nghĩ rằng, năm 2020 sẽ có nhiều tiến bộ hơn 2019”, ông Sơn nói./.

Vinh Thông/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-40500-lao-dong-995633.vov