Quảng Ngãi: Giải cứu 8 thiếu nữ bị đánh đập, nhốt trong quán karaoke

Sáng 13/4, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke bắt phục vụ khách.

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn của ông Hồ V. L. (trú huyện Trà Bồng) cầu cứu về việc con gái ông là Hồ Thị N. cùng bạn là Hồ Thị B. (17 tuổi, trú xã Trà Sơn) rủ nhau đến Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa kiếm việc làm. Thế nhưng họ bị đưa vào quán karaoke, bị đánh đập, ép phục vụ khách. Mới đây em B. trốn được, còn em N. vẫn bị nhốt trong quán karaoke.

Lực lượng Công an giải cứu 8 thiếu nữ ra khỏi karaoke.

Lực lượng Công an giải cứu 8 thiếu nữ ra khỏi karaoke.

Sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra, xác minh. Qua kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa), Công an phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trong số này nhiều người đầy thương tích. Đây là quán do đối tượng Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, trú xã Nghĩa Thương) quản lý, điều hành và Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên.

Sau khi giải cứu các thiếu nữ, cơ quan Công an đã đưa họ đi kiểm tra, giám định sức khỏe, thương tích. Tại quán karaoke nói trên, Công an cũng thu giữ nhiều phương tiện gây án. Hiện Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Ngọc Tiên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tấn Thành- Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ngai-giai-cuu-8-thieu-nu-bi-danh-dap-nhot-trong-quan-karaoke-559018.html