Quảng Ngãi: Đưa tàu khách siêu tốc 2 thân gần 20 tỷ vào hoạt động

Thời gian chạy từ đất liền (cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn)- huyện đảo Lý Sơn và ngược lại chỉ khoảng 40 phút, đến thời điểm này đây là tàu siêu tốc 2 thân duy nhất hoạt động vận tải khách ở tuyến đường thủy trên.

Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, tàu khách siêu tốc 2 thân mang tên CHÍN NGHĨA EXPRESS 07 đã chính thức được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép hoạt động vận tải khách tuyến đường thủy đất liền-huyện đảo Lý Sơn.

Đến thời điểm này đây là tàu siêu tốc 2 thân duy nhất hoạt động vận tải khách ở tuyến đường thủy Cảng Sa Kỳ (đất liền)-huyện đảo Lý Sơn.

Đến thời điểm này đây là tàu siêu tốc 2 thân duy nhất hoạt động vận tải khách ở tuyến đường thủy Cảng Sa Kỳ (đất liền)-huyện đảo Lý Sơn.

Tàu khách siêu tốc 2 thân CHÍN NGHĨA EXPRESS 07 trị giá gần 20 tỷ đồng, do công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bến xe Chín Nghĩa, TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, chiếc tàu có công suất gần 2100 CV, dài 27,5m và nơi rộng nhất gần 6,5m, cao khoảng 2,8m gồm 2 tầng với trang thiết bị hiện đại. Tàu có thể chở 168 hành khách và 4 tấn hàng hóa.

Tàu được trang bị hiện đại và các khoang ngồi rộng rãi, khang trang

Với thời gian chạy từ cảng Sa Kỳ - huyện đảo Lý Sơn và ngược lại chỉ khoảng 40 phút, đến thời điểm này đây là tàu siêu tốc 2 thân duy nhất hoạt động vận tải khách ở tuyến trên.

Kích cỡ khá lớn nên trong quá trình ra vào cảng, nhân viên trên tàu ra trước mũi để hỗ trợ cho thuyền trưởng.

Trưa 16.4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Tạ Công Chức - Phó giám đốc BQL Cảng Sa Kỳ, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Hiện hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn có tổng số 7 chiếc tàu siêu tốc, với tổng lượng khách chở khoảng 800 người/lượt. Trong đó chiếc lớn nhất chở 168 khách/ lượt, nhỏ nhất 78 khách/ lượt. Hầu hết các tàu là mới đóng, trang thiết bị hiện đại và thời gian chạy từ 35-50 phút/chiều, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách, người dân đi từ đất liền ra đảo và ngược lại trong mọi thời điểm (trừ lúc gió bão), đặc biệt là các dịp lễ, Tết”.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-dua-tau-khach-sieu-toc-2-than-gan-20-ty-vao-hoat-dong-956054.html