Quảng Ngãi: Đối thoại bất thành, dân tiếp tục chặn xe chở rác vào nhà máy

Liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Phổ Thạnh, sáng 15/8, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại với người dân. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày người dân vẫn tiếp tục chặn đường vào nhà máy.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh.

Tại buổi đối thoại tổ chức tại UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người dân xã Phổ Thạnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi di dời nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đi nơi khác. Còn nếu không di dời thì nhà máy chỉ được tiếp nhận, xử lý rác thải trên địa bàn xã Phổ Thạnh và giải quyết hơn 22.000 m3 rác tồn đọng trước khi nhà máy được xây dựng.

Cho biết “rất cảm thông với chính quyền”, ông Nguyễn Xuân Ba, trú xã Phổ Thạnh nhấn mạnh: “Dù các vị bảo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đảm bảo theo quy định, nhưng thực tế là khoảng cách từ nhà máy đến khu dân cư quá gần nên mùi hôi thối đã ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống của người dân. Người dân chúng tôi thật sự lo ngại về lâu dài không khí và nguồn nước ngầm sẽ bị ảnh hưởng”.

Người dân xã Phổ Thạnh phát biểu ý kiến đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Còn ông Ngô Văn Liêu, trú xã Phổ Thạnh cho rằng, xã Phổ Thạnh đất chật, người đông, đặc biệt là khu vực thôn La Vân, Thạch By nằm sát biển nên nguồn nước hầu hết bị nhiễm mặn. Vì vậy “chúng tôi lo ngại việc đặt nhà máy xử lý rác tại khu vực này khiến nguồn nước ngầm đang sử dụng bị ô nhiễm”, ông Liêu nói.

Vì thế tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến đã yêu cầu chính quyền phải di dời nhà máy xử lý rác đến địa điểm khác, nếu không chỉ được tiếp nhận rác tại xã Phổ Thạnh, không được đưa rác nơi khác đến.

Trong khi đó, đại diện các cấp ngành của huyện, tỉnh tiếp tục kiên trì giải thích và chứng minh vị trí xây dựng nhà máy đã được cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt, cấp phép đúng quy định. Quá trình hoạt động xử lý của nhà máy đảm bảo môi trường. Càng đáng lo nếu lượng rác tồn đọng không xử lý kịp gây ô nhiễm.

Nhiều người dân xã Phổ Thạnh đến tham dự buổi đối thoại này.

Phát biểu tại đối thoại, ông Nguyễn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ đã giải thích cụ thể về cái lợi ích của việc xây dựng nhà máy cũng như các quy định của pháp luật. Ông Thịnh nhấn mạnh: “Quy trình, thủ tục xây dựng và hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ đúng quy định nên không có cơ sở để di dời nhà máy này”.

Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngoài việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đức Phổ nhà máy còn xử lý trên 22.000 tấn rác tồn đọng từ năm 2005. Nếu hố rác tồn đọng không được xử lý sớm và đúng kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Riêng khoảng cách từ nhà máy đến khu dân cư gần nhất trên 500 m là đúng quy định, đảm bảo quy chuẩn cho nhà máy xử lý rác hoạt động.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân xã Phổ Thạnh, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn người dân đồng thuận với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý rác thải. Đồng thời, ông Căng yêu cầu chủ đầu tư nhà máy xử lý rác phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Đến trưa cùng ngày người dân vẫn còn phản đối, chặn xe chở rác vào nhà máy.

Ông Căng cũng cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động xử lý rác thải của nhà máy để không gây ảnh hưởng đến người dân.

“Trước mắt chủ đầu tư phải xử lý ngay nước rỉ từ hố rác tồn đọng không để thấm xuống mạch nước ngầm. Cái này cần làm ngay và tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho việc này. Sở Tài nguyên - Môi trường, Công an tỉnh phải kiểm tra, giám sát thường xuyên đảm bảo nhà máy thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường” - ông Căng nói.

Tuy nhiên, nhiều người dân xã Phổ Thạnh vẫn chưa đồng tình với sự giải thích của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng như kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vì thế đến trưa ngày 15/8, người dân vẫn tiếp tục chặn đường vào nhà máy. Một nguồn tin còn cho rằng, có đối tượng xấu xúi giục người dân chặn đường vào nhà máy xử lý rác trong thời gian qua.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã có bài “Quảng Ngãi: Dân chặn xe chở rác”, phản ánh vụ việc, hơn 15 ngày qua, nhiều người dân xã Phổ Thạnh đã dùng các vật dụng để ngăn cản không cho xe chở rác thải vào nhà máy, khiến nhiều lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện này bị ứ đọng gây bốc mùi hôi thối.

Nghĩa Sơn - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chung-toi-len-tieng/quang-ngai-doi-thoai-bat-thanh-dan-tiep-tuc-chan-xe-cho-rac-vao-nha-may-tintuc412742