Quảng Ngãi: Đề xuất thu phí tham quan đảo Lý Sơn

Chiều 17-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, hai phương án mức thu phí trên đảo Lý Sơn được đề xuất:

Phương án 1: Các thắng cảnh hang Câu, chùa Hang, cổng Tò Vò, đỉnh núi Thới Lới, công trình Bảo tàng nhà trưng bày lưu niệm hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, mức thu mỗi điểm 10.000 đồng/người/lượt. Tất cả điểm danh lam thắng cảnh trên xã An Bình (còn gọi là đảo Bé) là 20.000 đồng/người/lượt.

Phương án 2: Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại xã An Hải, An Vĩnh (còn gọi là đảo Lớn) 50.000 đồng/người/lượt; phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại xã An Bình 20.000 đồng/người/lượt. Đồng thời đề xuất miễn phí trẻ em dưới sáu tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người địa phương, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm việc trên địa bàn huyện.

Lý Sơn hiện có 22 di tích được xếp hạng, trong đó có bốn di tích quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh và một di tích phi vật thể. Năm 2018, đảo Lý Sơn đã đón trên 230.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Tỉnh này cho hay là địa phương khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phải trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, việc xây dựng nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn là cần thiết nhằm bù đắp một phần kinh phí cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên đảo.

PHẠM MỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/quang-ngai-de-xuat-thu-phi-tham-quan-dao-ly-son-813562.html