Quảng Ngãi đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ mức giảm nghèo dưới 50%

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xếp địa phương tiếp tục được hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức dưới 50% như giai đoạn 2016 - 2020.

 Tỉnh Quảng Ngài đề nghị xếp địa phương tiếp tục được hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo nhóm “tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức dưới 50%” như giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Cema.

Tỉnh Quảng Ngài đề nghị xếp địa phương tiếp tục được hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo nhóm “tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức dưới 50%” như giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Cema.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 4 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, 1 huyện đảo, 8 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 50 xã, 47 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi cuối năm 2020 (20,07%) còn cao hơn so với với cả nước và khu vực Duyên hải Miền Trung. Giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên cơ sở đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới nên nhu cầu nguồn lực để đầu tư cho tỉnh là rất lớn.

Do đó, tỉnh này đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, trong Nghị quyết phê duyệt Chương trình Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, xếp địa phương tiếp tục được hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo nhóm “tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức dưới 50%” như giai đoạn 2016 - 2020.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-ngai-de-nghi-ngan-sach-trung-uong-ho-tro-muc-giam-ngheo-duoi-50-d292394.html