Quảng Ngãi: Đại lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Minh Đức

Ngày 09/01, nhằm ngày 15/12 Kỷ Hợi, chùa Minh Đức (TP Quảng Ngãi) đã long trọng tổ chức đại lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Minh Đức tại khu vực núi Thiên Mã thuộc địa bàn hai xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Phối cảnh Chùa Minh Đức tại núi Thiên Mã thành phố Quảng Ngãi

Các Hòa thượng- Thượng tọa và đại biểu lãnh đạo tỉnh vào dự lễ

Tới dự có ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; ông Võ Đức Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Tham dự lễ còn có hàng trăm thượng tọa, đại đức, chư tôn tăng ni trù trì các chùa trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân, đồng bào, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Thượng tọa Thích Tâm Vị- Trụ trì chùa Tâm Đức đọc diễn văn tại buổi lễ

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Vị, Trụ trì chùa Minh Đức nêu rõ: Chùa Minh Đức được khởi công xây dựng năm 2018 nằm trong Khu Văn hóa Thiên Mã được xây dựng trên tổng diện tích gần 100 ha tại khu vực núi Thiên Mã, thuộc xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê thành phố Quảng Ngãi. Phía Tây là vùng quê xã Tịnh Long, phía Đông là xã Tịnh Khê, phía Bắc là dãy núi Đầu Voi, có Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định và khu chứng tích Sơn Mỹ. Chánh điện được xây dựng có diện tích khoảng 10.800m2, cao 37m. Dự trù kinh phí hoàn thành ngôi chánh điện trên 300 tỷ đồng. Bên cạnh chánh điện sẽ có một tượng Quan Âm cao 125 mét sẽ đúc tong năm tới. Đây sẽ là địa linh thánh cảnh, nơi tăng ni và phật tử về tụ tập, chiêm bái cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, quốc tái dân an và là một công trình văn hóa, tâm linh, nghệ thuật của đạo pháp và dân tộc mai sau, góp phần phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã gửi lời tri ân, chân thành tới tăng ni, phật tử khắp nơi đã cùng lãnh đạo, nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển và hướng về những điều tốt đẹp nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tấm lòng Thượng Tọa Thích Tâm Vị, tăng ni, phật tử trong, ngoài tỉnh, nước ngoài đã quan tâm đầu tư dự án Khu Văn hóa Thiên Mã và Chùa Minh Đức tại Quảng Ngãi.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, các tăng ni, phật tử đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ Giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, các cở sở tôn giáo trong tỉnh nói chung và chùa Minh Đức nói riêng, với hi vọng nơi đây sẽ là dự án Khu văn hóa tâm linh phật giáo lớn nhất không chỉ trong tỉnh mà còn được cả nước biết đến.

Dự án Khu Văn hóa Thiên Mã khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Quảng Ngãi và là điểm du lịch tâm linh tạo điểm nhấn cho ngành du lịch Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã công bố danh sách các mạnh thường quân, các tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh cúng dường xây dựng chùa với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại lễ đặt đá xây dựng chính điện chùa Minh Đức

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân, phật tử trong tỉnh tham dự buổi lễ

Chư tôn Hòa thượng Chứng minh- đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni trong tỉnh về tham dự lễ

Hòa thượng Thích Hạnh Hạ Lạc- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, điều hành nghi lễ đặt đá xây dựng chánh điện Chùa Minh Đức

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cùng các Hòa Thowngj, Thượng tọa đặt những viên đá đầu tiên, chính thức xây dựng chánh điện Chùa Minh Đức

Lãnh đạo tỉnh và đại diện Chùa Minh Đức trao bằng tuyên dương công đức cho doanh nghiệp Homeland Group ủng hộ xây dựng chùa 10 tỷ đồng

Thượng tọa Thích Hạnh Lạc- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng tuyên dương công đức cho các mạnh thường quân đóng góp công đức xây dựng Chùa Minh Đức

Chùa Minh Đức nằm trên đỉnh núi sát phía Bắc cầu Cửa Đại cuối dòng sông Trà.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-dai-le-dat-da-xay-dung-chanh-dien-chua-minh-duc-74090