Quảng Ngãi: Cửa biển Sa Huỳnh tưng bừng khai hội nghề cá

Sáng 7-2 (tức mùng Ba Tết Kỷ Hợi), ngư dân Sa Huỳnh cùng chính quyền địa phương xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ ra quân nghề cá đầu năm 2019. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển Sa Huỳnh được gìn giữ qua nhiều thế hệ, nhằm động viên ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Văn nghệ chào mừng Lễ ra quân nghề cá Sa Huỳnh. Ảnh: Văn Tánh

Như đã thành lệ từ bao đời nay của người dân Sa Huỳnh, cứ đến mùng Ba Tết, bà con ở xã Phổ Thạnh và các xã lân cận đều tụ họp đông đủ từ sáng sớm ở cửa biển Sa Huỳnh để tham gia vào lễ hội quan trọng nhất trong năm - Lễ hội ra quân nghề cá.

Sau tiếng trống khai hội, hàng trăm tàu cá, cùng ngư dân giương cao cờ Tổ quốc hướng ra biển khai thác hải sản và cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, lộc biển dồi dào về với ngư dân Sa Huỳnh.

Tàu cá ngư dân Sa Huỳnh ra quân đánh bắt trong ngày khai hội. Ảnh: Văn Tánh

Tại Lễ ra quân nghề cá đầu năm, người dân cùng địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như hò chèo, hát bá trạo, múa lân...,tạo nên khí thế thi đua sôi nỗi cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt đạt hiệu trong mùa biển mới

Được biết, Sa Huỳnh hiện có trên 1.400 tàu thuyền và hơn 7 nghìn ngư dân bám biển. Năm 2018, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân đạt 45 nghìn tấn, thu nhập của ngư dân ở mức khá so với các ngành nghề khác, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Năm 2019, địa phương này phấn đấu khai thác được 46 nghìn tấn hải sản, nâng công suất tàu nhằm vươn ra khai thác ở các vùng biển xa bờ.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-ngai-cua-bien-sa-huynh-tung-bung-khai-hoi-nghe-ca/