QUẢNG NGÃI: CỬ TRI ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TỚI CHẤT LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH

Xác định công tác nhân sự là then chốt, các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát kĩ các tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Do đó, cư tri đang đặt niềm tin, kì vọng rất lớn vào các ứng cử viên.

Tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Đức Phổ, số ứng cử viên là 54 người, trong đó có đến 85% người có trình độ đại học và trên đại học. Đối với ứng cử đại biểu HĐND xã, phường có 594 người, trong đó có gần 45% người có trình độ đại học và trên đại học.

Cư tri Quảng Ngãi tin tưởng và kỳ vọng vào chất lượng của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Cư tri Quảng Ngãi tin tưởng và kỳ vọng vào chất lượng của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Trình độ chuyên môn, lí luận chính trị, đặc biệt là uy tín của các ứng cử viên đều cao hơn những nhiệm kì trước là nhận định chung của cử tri xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ sau khi tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Qua trao đổi với phóng viên, cử tri Đoàn Hữu Tịnh (Xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ngoài công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng luật, thì cử tri cũng nhận thấy chất lượng đại biểu rất tốt. Tại các hội nghị cử tri, hầu hết cử tri đồng tình thành phần, số lượng đại biểu, đặc biệt là đánh giá cao chất lượng của ứng cử viên.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Viết Mân cho biết, đối với tất cả các ứng cử viên thì trình độ chuyên môn rất cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Vũ Minh Tâm cũng cho hay, trình độ của các ứng cử viên thị xã, các xã phường thì được nâng lên, qua các lần hiệp thương, cử tri đồng tình ủng hộ gần như tuyệt đối.

Nghiêm túc, chặt chẽ, công tâm, khách quan, dân chủ ngay từ những khâu đầu tiên lựa chọn người ứng cử là cách làm của thị xã Đức Phổ. Nhờ đó, các ứng cử viên khi đưa ra tại các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri đều được nhân dân đồng tình, phấn khởi, đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55795