Quảng Ngãi: Cố vượt qua dòng nước chảy xiết, hai người đàn ông bị nước cuốn

Phát hiện thấy bạn mình bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi cố vượt qua đoạn đường ngập sâu, ông T. đã bơi xuống để cứu vớt. Tuy nhiên, ông T. đã bị nước cuốn mất tích.

Mưa lớn, khiến tuyến đường tỉnh lộ 622, đoạn chạy qua xã Bình Chương, huyện Bình Sơn bị ngập sâu

Mưa lớn, khiến tuyến đường tỉnh lộ 622, đoạn chạy qua xã Bình Chương, huyện Bình Sơn bị ngập sâu

Tối ngày 06/11, Ông Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chương, huyện Bình Sơn xác nhận, trên địa bàn của xã vừa xảy ra vụ việc hai người đàn ông bị nước cuốn trôi, khiến một người mất tích khi cố vượt qua đoạn đường bị nước ngập sâu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 06/11, trên tỉnh lộ 622, đoạn chạy qua khu vực Cống Câu, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, có nước lớn tràn qua đường và chảy xiết. UBND xã Bình Chương đã cắt cử lực lượng đứng chốt chặn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm này.

Tuy nhiên, lúc này ông Bùi Ái L. (SN 1954, trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) đi dự đám cưới về đã tăng ga cố chạy qua đoạn đường này, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chốt chặn và người dân ở gần khu vực này. Chạy qua được một đoạn đường ngắn, xe của ông L. bị sụp xuống ruộng và bị nước cuốn trôi.

Thấy ông L. bị nước cuốn, ông Nguyễn T. (55 tuổi; trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) liền nhảy xuống để cứu vớt ông L. Tuy nhiên, sau đó ông T. cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi mất tích.

“Thấy ông L. cố băng qua đoạn đường bị ngập này, lực lượng chức năng và một số người ngăn cản không cho ông L. đi qua, ông L đã quay lại. Tuy nhiên, một lúc sau ông L. quay trở lại khu vực này và tăng ga nhanh hơn nên lực lượng chức năng không kịp ngăn cản nên xảy ra sự việc” ông Minh cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng và người dân đã tiến hành ứng cứu và vớt được ông L. lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn, hiện sức khỏe ông L. bình thường. Trong khi đó, ông T. xuống cứu ông L. đã bị nước cuốn trôi mất tích.

“Hiện lực lượng chức năng của huyện đang phối hợp với xã tiến hành khẩn trương tìm kiếm ông T” ông Minh cho biết thêm.

Trước đó, cũng trong chiều nay một vụ đuối nước khác xảy ra tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, cháu P.T.S (5 tuổi) và P.V.T (3 tuổi) chơi đùa trong sân nhà. Do mưa lớn kéo dài nên những thửa ruộng quanh nhà bị ngập nước. Trong lúc chơi đùa, hai cháu bé bị ngã xuống nước. Vụ việc làm cháu S. đuối nước tử vong, cháu T. được sơ cứu kịp thời nên may mắn sống sót.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bắt đầu từ chiều tối ngày 05/11 đến sáng ngày 06/11 tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa rất lớn khiến mực nước trên các sông trong tỉnh dâng cao, nhiều nơi của địa phương này đang bị ngập nặng.

Minh Quân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/quang-ngai-co-vuot-qua-dong-nuoc-chay-xiet-hai-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-cuon-60810.html