Quảng Ngãi: Cây đổ la liệt, lũ trên các sông lên nhanh

Sáng 31-10, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng trước tình hình thời tiết hiện nay.

Cụ thể, hiện tại, lũ các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h00 ngày 31-10 đo được trên sông Vệ tại trạm sông Vệ là 4.32m, dưới mức báo động 3 là 0,18m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 5,74m, trên mức báo động 3 là 0,24m.

Dự báo đến trưa đến chiều nay (31-10), mực nước trên sông Vệ tại trạm sông Vệ là 4.80m, trên mức báo động 3 là 0,30m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 6.00m, trên mức báo động 3 là 0,50m.

Một số con sông trong tỉnh Quảng Ngãi nước đang lên

Một số con sông trong tỉnh Quảng Ngãi nước đang lên

Ngoài ra, nhiều huyện miền núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất gồm: Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Minh Long. Ngập lụt trên diện rộng ở vùng trũng thấp, ven sông một số địa phương thuộc các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu do bão số 5 suy yếu nên ngày 31-10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trước đó, bão số 5 sau khi vào đất liền đã gây ra mưa lớn làm ngã hàng chục cây xanh trên các tuyến đường lớn ở Quảng Ngãi.

Cụ thể, đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng 31-10, bão số 5 đã quật ngã hàng chục cây xanh. Dọc theo Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi, rất nhiều cây xanh bị gió làm ngã. Tại các tuyến đường trung tâm TP Quảng Ngãi, một số cây xanh lớn bị bật gốc, nằm chắn ngang đường.

Do ảnh hưởng cơn bão số 5 mưa diện rộng, hiện tại Đập Thạch Nham và các cầu trên tuyến đường ĐH 72 Sơn Nham đi Sơn Linh (huyện Sơn Hà) đã ngập hoàn toàn.

Một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước chia cắt

Điện lực Quảng Ngãi cắt tỉa một số cây cối ngã để đảm bảo an toàn lưới điện

Một số cây xanh trên các tuyến đường TP Quảng Ngãi bị ngã đổ

Trước đó, vào đêm 30/10, bão số 5 đã một số khu vực mất điện trên diện rộng gồm: huyện đảo Lý Sơn; toàn bộ huyện Trà Bồng; toàn bộ huyện Ba Tơ; xã Phổ Thạnh, Phổ Văn (Đức Phổ); xã Bình Hải, xã Bình Phú, Bình Chương (Bình Sơn); một phần thị trấn La Hà, Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa); xã Tịnh Thiện, Tịnh An, Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi); xã Đức Lân, xã Đức Nhuận (Mộ Đức); xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây (Nghĩa Hành); xã Long Sơn (Minh Long).

Theo công ty điện lực Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên hiện tại tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra và có khả năng gây lũ lụt lớn. Mưa lớn nên khối lượng các cây ngã đổ vào đường dây rất lớn.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/quang-ngai-lu-tren-cac-song-len-nhanh_82381.html