Quảng Ngãi cấp tốc sửa chữa trường học sau bão

Sau bão số 9, tỉnh Quảng Ngãi có gần 450 cơ sở giáo dục bị hư hỏng. Nhà trường và lực lượng chức năng đang gấp rút sửa chữa để việc giảng dạy và học tập sớm trở lại bình thường.

 Quảng Ngãi là địa phương có nhiều trường học bị thiệt hại nhất khi bão số 9 đổ bộ vào miền Trung. Theo cơ quan chức năng địa phương, đây là thách thức lớn đối với ngành giáo dục tỉnh này.

Quảng Ngãi là địa phương có nhiều trường học bị thiệt hại nhất khi bão số 9 đổ bộ vào miền Trung. Theo cơ quan chức năng địa phương, đây là thách thức lớn đối với ngành giáo dục tỉnh này.

Các trường bị hư hỏng nặng chủ yếu nằm ở nơi tâm bão đi qua như huyện Bình Sơn, TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa... Theo thống kê, riêng huyện Bình Sơn có 66 điểm trường bị tốc mái, ước thiệt hại khoảng 33 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, các trường lớp đủ điều kiện tổ chức lớp sẽ đón học sinh từ sáng nay (2/11). Những ngày qua, các trường học trên địa bàn toàn đã tỉnh khẩn trương sửa chữa, vệ sinh trường lớp.

Ngày 1/11, giáo viên trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn cùng dọn dẹp các phòng học để đón học sinh vào sáng hôm sau.

Sau bão, trường THCS thị trấn Châu Ổ có 8 phòng học và 3 phòng chức năng bị tốc mái.

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn đã cử lực lượng hỗ trợ Trường THCS thị trấn Châu Ổ dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày học đầu tiên sau bão.

Sáng nay, trường THCS thị trấn Châu Ổ tổ chức giảng dạy 9 lớp. Riêng buổi chiều có 6 lớp học.

"Chúng tôi sẽ tổ chức lại lớp học đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Để đủ số lượng phòng học, trường bố trí cho học sinh học 2 buổi/ngày thay vì 1 buổi/ngày như trước", bà Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Châu Ổ, nói.

Còn tại trường Tiểu học số 1 Bình Hải (điểm Thanh Thủy) ở huyện Bình Sơn, sáng nay, nhiều chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ, đến trường sửa chữa mái tôn bị tốc.

Theo kế hoạch, điểm trường này sẽ tổ chức giảng dạy vào ngày mai (3/11) với tổng cộng 5 lớp, 150 học sinh.

Thầy Nguyễn Hồng Sơn, giáo viên phụ trách điểm trường Thanh Thủy, cho biết ngoài lực lượng hỗ trợ từ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ, giáo viên nhà trường cũng trực tiếp sửa chữa và quét dọn trường lớp. "Chúng tôi cùng nhau nỗ lực để việc giảng dạy và học tập của các em trở lại bình thường sau bão", thầy Sơn nói.

Trường học tan hoang sau lũ 3 cơn lũ lớn ập đến trong 2 tuần qua khiến trường THCS An Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tan hoang. Các phòng học đầy bùn đất, bàn ghế và thiết bị giảng dạy hư hỏng hoàn toàn.

Phạm Ngôn - Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quang-ngai-cap-toc-sua-chua-truong-hoc-sau-bao-post1148379.html