Quảng Ngãi: Cá voi nặng gần nửa tấn trôi dạt vào bờ

Một con cá voi nặng hơn 400 kg trôi dạt vào bãi biển thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào 9 giờ sáng nay.

Cá voi đang được chờ làm nghi lễ theo phong tục địa phương. Ảnh: Lâm Trần

Ông Lê Quyền, trưởng vạn chài xóm Châu Tân (thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào khoảng 9 giờ ngày 17-6 một con cá voi (cá Ông) có chiều dài 3,2m, đường kính vòng bụng lớn nhất hơn 2m, cân nặng khoảng hơn 400 kg trôi dạt vào bãi biển thôn Châu Me trong tình trạng đuối sức.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã tập trung đưa cá voi ra biển, tuy nhiên sau khoảng 1 giờ đồng hồ cá Voi tiếp tục trôi lại vào bờ nên người dân đã báo chính quyền xã Bình Châu tổ chức đưa vào bờ, dựng trại chăm sóc và chờ làm nghi lễ theo phong tục.

Được biết vào năm 1995, tại bãi biển này người dân cũng đã phát hiện và chôn cất một con cá voi có chiều dài 14m với trọng lượng hơn 10 tấn.

Lâm Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-ngai-ca-voi-nang-gan-nua-tan-troi-dat-vao-bo/