Quảng Ngãi: Cả làng may khẩu trang phát miễn phí chống dịch Covid-19

Ở xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) có 4 thôn đều tham gia may khẩu trang tại nhà để phát miễn phí, chung tay chống dịch Covid-19.

Những ngày này, khi cả nước đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, ở tuyến xã, nhiều chị em phụ nữ đã chủ động dành thời gian để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Đây là nghĩa cử đẹp, chứa đựng tinh thần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, căn nhà của bà Võ Thị Sáu (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) luôn bận rộn bởi có nhiều người thay ca nhau may khẩu trang. Bà Sáu vốn là một thợ may. Hiện giờ, thay vì may quần áo, bà lại dành chiếc bàn máy may để may khẩu trang.

Ca sáng có 5 người may khẩu trang tại nhà bà Sáu, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ca sáng có 5 người may khẩu trang tại nhà bà Sáu, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chiếc khẩu trang được may bằng vải kháng khuẩn, bà Sáu đã cùng với phụ nữ trong thôn sắp xếp vải, gấp nếp, kéo quai đeo. Mọi người cùng nhau ráp vải, chọn mẫu, may từng đường kim mũi chỉ. Sau khi may xong, khẩu trang được ủi sạch, cẩn thận đóng trong túi ni lông.

Cứ đều đặn, ca sáng gồm 5-6 người, mọi người đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi làm việc, ca trưa đến ca tối luân phiên. Nhóm ở thôn Phổ Trường có 15 người tham gia, bình quân mỗi ngày, nhóm may 150-200 khẩu trang.

Tại thôn Phổ An (xã Nghĩa An) có 4 thợ may chính với 4 bàn máy may được tập trung tại nhà chị Nguyễn Thị Nga, Trưởng thôn Phổ An.

Chị Nga cho biết: “Tất cả người dân cũng như những chị em phụ nữ đã dành thời gian để may khẩu trang với mong muốn được góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh, góp phần giúp người dân có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng”.

Thôn Phổ An cũng có những người phụ nữ tham gia may khẩu trang miễn phí. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Lê Thị Kim Cúc (thôn Phổ An) là thợ may, nhưng từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, chị đã mang chiếc bàn máy may đến nhà trưởng thôn để cùng chị em may liên tục. Mỗi ngày, tại đây, chị em phụ nữ đã may hơn 800 khẩu trang.

Chị Lê Hoàng Thị Trang Lệ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, cho biết: “Có 4 thôn trên địa bàn xã đều có phụ nữ tham gia may khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. Hội Phụ nữ hỗ trợ vải, dây, kim chỉ, trong đó một phần trích kinh phí hội, một phần là hỗ trợ các mạnh thường quân. Sắp tới, các mạnh thường quân hỗ trợ nhiều hơn để đảm bảo may đủ số khẩu trang phát cho người dân địa bàn xã Nghĩa An”.

>>> May khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Phụ nữ thôn Phổ An tham gia may khẩu trang

Những người phụ nữ tham gia công đoạn cắt quai đeo, cắt vải

4 thợ may chính phụ trách công việc may khẩu trang

Thôn Phổ Trường có đội phụ nữ tham gia may khẩu trang

Bà Sáu may khẩu trang tại nhà

Tỉ mỉ từng công đoạn để cho ra những chiếc khẩu trang chất lượng

Những chiếc khẩu trang hoàn thiện sẽ được mang phát miễn phí

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-ngai-ca-lang-may-khau-trang-phat-mien-phi-chong-dich-covid19-676097.html