Quảng Ngãi: Bộ trưởng Bộ Phùng Xuân Nhạ làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Thực hiện chương trình công tác của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, ngày 31/3, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng tham dự buổi làm việc có TS. Nguyễn Đăng Vũ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên và đại diện các sinh viên ưu tú của nhà trường.
Phát biểu chào mừng, báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ, của tỉnh Quảng Ngãi, TS. Nguyễn Đăng Vũ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã thông tin tình hình hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng thời gian qua, những kết quả đạt được của trường sau 10 năm xây dựng và phát triển, định hướng phát triển nhà trường trong những năm đến và các kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dực và Đào tạo.

Trong suốt 10 năm qua, kể từ ngày thành lập, tập thể thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Nhà trường đã 2 lần được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh; Huân chương Hữu nghị Việt- Lào vì có nhiều đóng góp cho quá trình đào tạo lưu học sinh Lào. Quy mô đào tạo của trường năm học 2017-2018 có gần 6.700 học sinh, sinh viên, trong đó các ngành đào tạo của trường có 114 lớp với gần 3.500 học sinh, sinh viên hệ chính quy; còn lại là gần 3.200 sinh viên, học viên các lớp liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các trường đại học, học viện, trung tâm trong cả nước.

Nhà trường đã và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học có uy tín. Thiết lập mối quan hệ với một số công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong hợp tác đào tạo, tiếp nhận, bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp và công tác thực tế bộ môn, thực tập tốt nghiệp cho hầu hết các ngành nghề khối kinh tế kỹ thuật,…
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã đạt được trong thời gian qua, xứng đáng với ngôi trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một trường đại học đa ngành, việc xác định hướng đi là đào tạo gắn với nhu cầu xã hội là đúng hướng. Với thành tích là trường đại học địa phương đầu tiên đạt chuẩn chất lượng giáo dục, Bộ trưởng nhấn mạnh, nhà trường cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với kết quả kiểm định và được công nhận là cơ sở giáo dục đại học đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng lưu ý nhà trường cần tiếp tục gắn đào tạo với sử dụng nhằm đảm bảo đầu ra cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; chú trọng hơn nữa các ngành đào tạo mà địa phương, khu vực và các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng. Đặc biệt, Bộ trưởng khẳng định, để đào tạo sư phạm, đào tạo ra những thầy giáo, cô giáo trong tương lai, ngay từ đầu vào phải chọn những sinh viên ưu tú mới được vào khoa sư phạm, có như vậy đầu ra của giáo viên mới có chất lượng. Bộ đang quy hoạch mạng lưới giáo dục cơ sở nên sẽ có lộ trình hoặc chuyển đổi đối với các cơ sở có chất lượng đào tạo chưa đạt chất lượng. Trong thời gian tới, để đảm bảo đổi mới chương trình sách giáo khoa, Bộ sẽ có chỉ đạo trong việc đào tạo lại đội ngũ giáo viên. Trong đó, đào tạo giáo viên gắn chặt với chương trình phổ thông cùng với đổi mới phương pháp đào tạo.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi và CTV |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-phung-xuan-nha-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-pham-van-dong-60763