Quảng Ngãi: Bắt ốc, anh vợ và em rể đuối nước thương tâm

Ngày 19/2, chính quyền xã Phổ An (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người là anh rể và em vợ tử vong.

 Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm.(ảnh M.K)

Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm.(ảnh M.K)

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, anh Nguyễn V. (41 tuổi, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức) và em vợ là Nguyễn Tấn Đ. (27 tuổi, quê ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ) rủ nhau cùng đi bắt ốc tại sông Thoa, đoạn chảy qua địa bàn xã Phổ An thì xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Phổ An, thị xã Đức Phổ tích cực huy động người dân cùng phối hợp tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày đã tìm được thi thể 2 anh em.

Được biết, anh V. qua đời bỏ lại người vợ trẻ và hai con thơ dại. Còn anh Đ. trước đó đã phải hoãn lễ cưới vào ngày mùng 4 Tết vừa qua vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Theo người dân địa phương, đoạn sông Thoa chảy qua xã Phổ An có nhiều xoáy nước rất sâu. Có thể 2 anh em đã trượt chân vào các hố sâu, sự việc lại xảy ra nơi vắng người qua lại dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-bat-oc-anh-vo-va-em-re-duoi-nuoc-thuong-tam-410589.html