Quảng Ngãi: Bắt giữ 37.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu vận tải chứa 37.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc đang neo đậu trên biển.

Ngày 20/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tồn trữ, mua bán 37.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Vụ việc được phát hiện vào đêm 18/9 trên vùng biển cảng Dung Quất.

 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 37.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 37.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Hai ngày trước, Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tuần tra tại khu vực cảng biển Dung Quất. Qua tuần tra, lực lượng này phát hiện 2 tàu vận tải số hiệu QNg 0257 VT và QNg 0342 VT chứa 37.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu là ông Nguyễn Trung Lam - Giám đốc công ty TNHH Tân Phú Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Khai nhận với lực lượng chức năng, ông Lam cho biết đã mua 5.000 lít dầu DO từ các phương tiện neo đậu, thi công tại cảng biển Dung Quất vận chuyển vào bờ bán thu lời. Riêng 32.000 lít dầu còn lại, ông Lam mua của một công ty xăng dầu tại huyện Bình Sơn để cung ứng cho các đơn vị xây dựng công trình.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/quang-ngai-bat-giu-37000-lit-dau-do-khong-ro-nguon-goc-d163768.html