Quảng Ngãi: Bảo tàng tỉnh vượt quyền xẻ đất cho thuê đặt cây ATM

Sở VH-TT&DL tỉnh chưa đồng ý nhưng ông Lê Hồng Khánh - quyền Giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi đã ký kết cho một ngân hàng thuê đất trong khuôn viên để đặt cây ATM với thời gian lên đến 5 năm.

Trong khi dư luận vẫn đang bức xúc về 2 quán cà phê mở trong khuôn viên trước mặt Bảo tàng Tổng hợp thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh, cũng ngay tại nơi này một sai phạm khác được người dân phát hiện.

Theo thông tin PV báo Dân Việt có được, ngày 28.12.2017, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi có văn bản số 267/BT, do ông Lê Hồng Khánh - Quyền Giám đốc đơn vị này ký và gửi cho đơn vị chủ quản là Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, xin phép cho Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quảng Ngãi (gọi tắt là Vietcombank Quảng Ngãi) thuê 15m2 trong khuôn viên (nằm phía tây của cổng chính), đặt máy ATM và thời gian "mượn" là 3 tháng.

Văn bản gửi Sở VH-TT&Dl tỉnh để xin phép ngày 28.12.2017, nhưng trước đó gần 1,5 tháng Bảo tàng Quảng Ngãi đã ký hợp đồng cho Vietcombank Quảng Ngãi thuê 5 năm

Điều đáng nói là trước khi gửi văn bản xin phép sở chủ quản gần 1,5 tháng, vào ngày 15.11.2017, cũng chính ông Khánh đã ký hợp đồng cho thuê vị trí trên với Vietcombank Quảng Ngãi là 60 tháng (5 năm), giá thuê 3 triệu đồng/tháng. Thời gian hợp đồng có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Không chỉ "cầm đèn chạy trước ô tô", nội dung hợp đồng đã ký kết với phía ngân hàng trái ngược hoàn toàn với nội dung văn bản do chính ông Khánh đã ký gửi xin phép Sở chủ quản trước đó.

Cây ATM được Bảo tàng Quảng Ngãi "vượt quyền" xẻ đất trong khuôn viên cho thuê để lắp đặt

Trưa 16.7, ông Cao Văn Chư - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: "Dù Bảo tàng tỉnh có văn bản gửi nhưng lãnh đạo Sở vẫn chưa đồng ý cho thuê đất trong khuôn viên đặt máy ATM. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo cho Thanh tra của Sở tiến hành kiểm tra và làm rõ vụ việc này. Khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí".

Liên quan đến Bảo tàng này, tháng 9.2017, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thu hồi, giao gần 5.000m2 đất xung quanh Bảo tàng tỉnh này cho Công ty Đoàn Ánh Dương thuê trong thời hạn 49 năm, để làm dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Với tổng vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng, dự án trên gồm các hạng mục chính: Khu trưng bày nhà rường cổ Việt, nhà văn hóa đa năng (2 tầng), nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể (2 tầng), văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa,... Tuy nhiên, nhà trưng bày chẳng thấy đâu, tại đây lại mọc lên 2 quán cà phê, gây nhiều bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ngai-bao-tang-tinh-vuot-quyen-xe-dat-cho-thue-dat-cay-atm-895190.html