Quảng Ngãi: Bàn giao tàu tuần tra hiện đại cho Khu bảo tồn biển

Tàu có chiều dài 12 mét, rộng 3,4 mét và chiều cao mạn 1,5 mét, công suất 230 mã lực (CV), vận tốc 10 hải lý/giờ; được đầu tư trang thiết bị hiện đại bao gồm: hệ thống máy định vị, hải đồ, đo sâu, dò cá, ống nhòm hàng hải, hệ thống cứu hỏa, hút khô, làm mát, hệ thống cứu sinh…

Ngày 17/6, tại cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Quang tiến hành bàn giao tàu tuần tra được đóng mới bằng chất liệu composite cho Ban quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Lý Sơn với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của tỉnh.

 Tàu tuần tra hiện đại được bàn giao cho BQL khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Tàu tuần tra hiện đại được bàn giao cho BQL khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Tàu bắt đầu đóng vào tháng 12/2018 và hoàn thành vào tháng 6/2019 sau hơn 1 năm thi công gấp rút. Tàu có chiều dài 12 mét, rộng 3,4 mét và chiều cao mạn 1,5 mét, công suất 230CV, vận tốc 10 hải lý/giờ; được đầu tư trang thiết bị hiện đại bao gồm: hệ thống máy định vị, hải đồ, đo sâu, dò cá, ống nhòm hàng hải, hệ thống cứu hỏa, hút khô, làm mát, hệ thống cứu sinh…

Thời gian qua, khi chưa có tàu tuần tra, BQL Khu bảo tồn phải phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Lý Sơn đi tuần tra định kỳ hoặc đột xuất nên công tác kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động. Trong khi đó, hiện nay số lượng tàu giã cào và tàu hành nghề lặn, sử dụng thuốc nổ xâm phạm Khu bảo tồn biển Lý Sơn gia tăng chóng mặt, phần lớn là ở đất liền ra. Các tàu này hoạt động khá tinh vi nên khó phát hiện.

Được biết, Khu bảo tồn biển Lý Sơn chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2017. Đây là Khu bảo tồn biển thứ 10 trong cả nước được thành lập. Phạm vi Khu bảo tồn được thiết kế quy hoạch bao trùm toàn bộ huyện đảo Lý Sơn với tổng diện tích hơn 7.900 ha bao gồm cả phần đất trên đảo và phần biển. Tổng vốn thực hiện dự án hơn 36,4 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn triển khai từ năm 2016 đến 2020. Khu bảo tồn biển Lý Sơn nằm trong danh mục 16 khu bảo tồn biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục đích bảo vệ các hệ sinh thái, bảo vệ các loài sinh vật biển có giá trị kinh tế, khoa học; bảo vệ môi trường, phát triển du lịch sinh thái, duy trì cải thiện sinh kế; quản lý và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản.

Nghiêm Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-ban-giao-tau-tuan-tra-hien-dai-cho-khu-bao-ton-bien-345750.html