Quảng Ngãi: 8 người bị thương, 2 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hỏng do bão số 6

Thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra làm 8 người bị thương; 72 ngôi nhà bị hư hỏng; 2 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; hơn 262 ha diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thiệt hại ban đầu do bão số 6 làm 8 người bị thương. Huyện Bình Sơn 1 người, Lý Sơn 4 người, Đức Phổ 2 người và Sơn Tây 1 người.

Có 72 ngôi nhà bị thiệt hại, trong 1 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn và 71 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 2 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Tàu bị mắc cạn tại biển Khe Hai, xã Bình Thạnh (Bình Sơn).

Hơn 35 ha nuôi tôm; 262 ha hoa màu, rau màu; 272 ha hành tím Lý Sơn; 25 ha cây ăn quả; 73,5 ha cây trồng hằng năm và 118 ha keo bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều tuyến kênh mương, tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, cuốn trôi.

Với 4 chiếc tàu thuyền QNg 96317 TS, QNg 90741 TS, QNg 92717 TS, Hải Hà 268 bị nạn trên biển đã khắc phục. Hiện các tàu và ngư dân trên tàu điều an toàn.

Ứng phó với bão số 6, trong sáng ngày 11.10, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 228 hộ dân đến nơi an toàn. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời, sơ tán nhân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, vùng sạt lở đất nếu mưa lũ diễn biến phức tạp với tổng số 14.655 hộ, với 52.968 khẩu.

A.KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202010/quang-ngai-8-nguoi-bi-thuong-2-chiec-tau-thuyen-bi-chim-hu-hong-do-bao-so-6-3025637/