Quảng Nam xuất hiện động đất mạnh 3 richter

Trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vừa xảy ra một trận động đất, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Nhiều người dân ở địa phương cảm nhận được rung lắc.

Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Tiền Phong

Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 16/10, Trung tâm báo tin động đất Viện Vật lý địa cầu cho biết lúc 7h19 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.184 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là trận động đất thứ hai trong năm ở huyện Bắc Trà My, trận động đất gần nhất xảy ra vào tháng 2/2020 có độ lớn 2,8 độ Richter. Hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào do động đất gây ra.

Theo số liệu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, lượng mưa đo được ở Trà My lúc 13h ngày 16/10 là 20mm.

Đến 16h cùng ngày, thủy điện Sông Tranh 2 (tại huyện Bắc Trà My) xả nước điều tiết về sông Thu Bồn với lưu lượng 998m3/s.

Mới đây, ngày 14/10, tại huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) – giáp ranh với huyện Bắc Trà My cũng xảy ra 4 trận động đất.

Trong đó, trận có cường độ lớn nhất là 3,4 độ Richter, xảy ra lúc 14h1, tại vị trí có tọa độ 15,133 độ vĩ bắc, 108,427 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất này xảy ra sau trận động đất thứ 3 có cường độ 2,8 độ Richter đúng 1 giờ.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cả 4 trận động đất đều có cường độ nhỏ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tuy nhiên, với việc xảy ra liên tiếp tại khu vực miền Trung, nơi đang xảy ra mưa lũ, các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này, không loại trừ khả năng sẽ còn có những dư chấn.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-nam-xuat-hien-dong-dat-manh-3-richter-a342809.html