Quảng Nam xóa sổ đường dây đánh bạc qua mạng hơn 40 tỷ

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 40 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, qua nắm địa bàn phát hiện ở thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xuất hiện tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc tham gia, cách thức hoạt động phức tạp.

Các đối tượng trong liên quan đến vụ cá độ đánh bạc

Các đối tượng trong liên quan đến vụ cá độ đánh bạc

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, sáng 16/6, các tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát cơ động tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khẩn cấp gồm: Đỗ Huynh (SN 1956), Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, cùng trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Lê Duy Quốc Chính (SN 1981), Ngô Dũng (SN 1976, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và Tưởng Văn Thu (SN 1989, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) về hành vi Tổ chức đánh bạc thông qua mạng internet.

Đối tượng Ngô Dũng tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn triệu tập làm việc với Huỳnh Hoài Bảo (SN 1972, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) và tổ chức xác minh 4 đối tượng khác có liên quan hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Và tạm giữ số tiền 25 triệu đồng, 7 ĐTDĐ, 1 xe ôtô, 1 máy tính xách tay.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng trong đường dây khai nhận, từ cuối tháng 5/2019 đến khi bị bắt, đường dây đánh bạc này có nhiều con bạc tham gia, tổng số tiền cá cược khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/quang-nam-xoa-so-duong-day-danh-bac-qua-mang-hon-40-ty-543376.html