Quảng Nam: Xảy ra động đất ở huyện miền núi Nam Trà My

Một trận động đất có độ lớn 3.3 độ richter vừa xảy ra sáng ngày 7.6 tại huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến nhiều người dân cảm nhận rõ rung chấn. Trong vòng chưa tới 10 ngày, tại địa phương này đã xảy ra 3 trận động đất, trong đó trận mới vừa xảy ra có cường độ lớn nhất.

Bản đồ chấn tâm động đất- Ảnh: Viện vật lý địa cầu.

Sáng ngày 7.6, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu phát đi thông tin về trận động đất vừa xảy ra ở Quảng Nam.
Cụ thể, trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter xảy ra vào hồi 5 giờ 41 phút 57 giây ngày 7.6 tại vị trí có tọa độ 15.166 độ vĩ Bắc, 108.246 độ kinh Đông, tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trong vòng chưa tới 10 ngày, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam hứng chịu 3 trận động đất, trong đó trận động đất xảy ra sáng nay có cường độ lớn nhất.
Trước đó, ngày 30.5, địa phương này hứng chịu hai trận động đất có độ lớn 3.1 và 2.6 độ richter. Trong đó, một trận xảy ra vào lúc 8 giờ 44 phút 50 giây, có độ lớn 2.6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.220 độ vĩ Bắc, 108.214 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.
Trận động đất thứ 2 xảy ra lúc 21 giờ 9 phút 14 giây, độ lớn 3.1 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15.213 độ vĩ Bắc, 108.215 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.1km.

THU HOÀI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/41262/quang-nam-xay-ra-dong-dat-o-huyen-mien-nui-nam-tra-my