Quảng Nam xây dựng thương hiệu 'địa phương khởi nghiệp'

Sau 2 năm 'chạy đà', tỉnh Quảng Nam chính thức khẳng định mục tiêu hướng đến thương hiệu 'Địa phương khởi nghiệp' thông qua chuỗi chương trình nằm trong 'Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất -2019' diễn ra tại TP Tam Kỳ từ 16 đến 18-5.

Sau 2 năm “chạy đà”, tỉnh Quảng Nam chính thức khẳng định mục tiêu hướng đến thương hiệu “Địa phương khởi nghiệp” thông qua chuỗi chương trình nằm trong “Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất -2019” diễn ra tại TP Tam Kỳ từ 16 đến 18-5.

Hội thảo khởi nghiệp du lịch thông minh trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ nhất.

Hội thảo khởi nghiệp du lịch thông minh trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ nhất.

Ngoài giới thiệu các dự án hay, những tấm gương khởi nghiệp (KN) ấn tượng thì thông qua ngày hội này, Quảng Nam còn kỳ vọng nâng tầm các startup bằng con đường ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN).

Gắn khởi nghiệp với sở hữu trí tuệ

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam bắt đầu triển khai hoạt động KN sâu rộng trong cộng đồng từ năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh có 6 CLB KN, 5 không gian làm việc chung đã hoạt động. Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN sáng tạo đến năm 2025. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp KN hiện nay chỉ lo đến quá trình phát triển sản xuất mà không để ý đến vấn đề sở hữu trí tuệ dẫn đến những hệ lụy và bất cập về sau khiến hoạt động KN chưa phát huy hết hiệu quả.

Đồng tình với quan điểm đó, ông Lê Ngọc Lâm – Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết đây không chỉ là vấn đề của riêng cộng đồng KN tại Quảng Nam mà còn là trên cả nước và thế giới. Ông Lâm nêu ví dụ: “Có rất nhiều tranh chấp về sở hữu trí tuệ, thương hiệu xảy ra hằng ngày thậm chí là giữa các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Đơn cử như vụ tranh chấp nhiều năm liền giữa Apple và Samsung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc này đã được đưa ra tòa của các nước tuy nhiên mỗi nước lại có phán xử kết quả khác nhau tùy theo quy định của mỗi nước. Tôi nhắc điều này để các bạn KN có thể thấy được tầm quan trọng của việc đăng ký sở hữu trí tuệ ngay từ ban đầu khi tiến hành KN”.

Ông Lâm cho rằng nếu không có sở hữu trí tuệ thì công trình nghiên cứu của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn nhưng nếu là công trình hay có ích thì việc người khác sẵn sàng sao chép là không lạ. Trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam, thông thường khi xuất hiện một sản phẩm độc chiếm thị trường, ăn khách thì lập tức sẽ có vô vàn sản phẩm na ná, ăn theo điều này tạo nên một thị trường cạnh tranh không lành mạnh. Trong khi đó những doanh nghiệp KN thường còn non trẻ, rất ít kinh nghiệm đối phó trong những trường hợp này. Theo thống kê về số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn nhiều nhất hiện nay là các cá nhân sau đó mới đến các doanh nghiệp rồi cuối cùng mới đến các nghiên cứu trong trường Đại học. Điều này là rất vô lý bởi những chương trình nghiên cứu trong trường Đại học có sự chuyên sâu thì lại rất thờ ơ trong việc bảo vệ bản quyền trong khi đó liệu những cá nhân đăng ký sở hữu trí tuệ có đủ tiềm lực để sản xuất hay không? Đây cũng chính là điều mà các startup Quảng Nam còn chưa thực sự lưu ý trong quá trình KN. Ông Lâm cho biết nếu muốn xây dựng thương hiệu “Địa phương khởi nghiệp”, chính quyền Quảng Nam cần cực kỳ lưu ý đến vấn đề bảo đảm các sáng tạo, sáng chế của cộng đồng KN Quảng Nam được phát huy và phát triển từ chính địa phương của mình.

Ứng dụng khởi nghiệp thông minh

Nằm trong chuỗi chương trình KN, diễn đàn Khởi nghiệp du lịch thông minh đã thực sự mang đến một luồng gió mới đến với các bạn trẻ đang loay hoay tìm cách KN. Ông Lý Đình Quân – Chuyên gia tư vấn hệ sinh thái khởi nghiệp chia sẻ: “Vì sao thời gian gần đây có rất nhiều dự án KN ra đời nhưng càng đi càng rối, càng đi càng phát sinh nhiều vấn đề và rất nhiều dự án đã phải dang dở. Đó là vì hàm lượng tri thức trong những dự án này chưa cao, chúng ta chưa có sự hợp tác lẫn nhau mà đa phần dựa vào nguồn vốn vay mượn từ phía nhà nước, ngân hàng. Vì vậy sứ mệnh của các đơn vị ươm tạo chính là đưa càng nhiều hàm lượng tri thức vào các dự án càng tốt. Đó chính là con đường KN mà ngày nay chúng ta gọi là KN thông minh. Để làm được tất cả những điều đó tiền không phải là điều kiện tiên quyết mà tri thức và công nghệ mới là quan trọng”. Ông Quân cũng đề cập đến việc xây dựng doanh nghiệp truyền thống khác rất nhiều so với doanh nghiệp KN thông minh. Để làm được điều đó thì rất cần chính quyền địa phương cần phải có những cơ chế, chính sách thu hút nhiều nhân tài, ứng dụng KHCN, xây dựng hệ thống chuyên gia hỗ trợ tập trung khai thác nguồn tài nguyên bản địa là con người.

Nói về việc ứng dụng KHCN trong KN thông minh, ông Phạm Ngọc Sinh – Phó giám đốc Sở KHCN, Tổ trưởng tổ hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh cho biết: “Tháng 6 này tổ sẽ trình lên UBND tỉnh dự án hỗ trợ về mặt KHCN cho toàn bộ các bạn tham gia KN. Thậm chí sẽ có nguồn hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập về KHCN giống như công tác phí của nhà nước. Ngoài ra tổ công tác sẽ tăng cường mời các chuyên gia Tập huấn cho các startup về thị trường, marketing làm sao để các sản phẩm đưa ra được thị trường tiếp nhận và sau 2-3 năm có thể còn tồn tại chứ không phải chỉ nổi lên một thời gian rồi mất hút. Trong quá trình làm việc chúng tôi cũng luôn lưu ý và đề cao vai trò của việc ứng dụng KHCN trong KN, nếu không có KHCN thì quá trình KN sẽ cực kỳ gian nan và khó khăn”.

Ông Sinh cũng khẳng định hiện nay trên cả nước chỉ có Quảng Nam là tỉnh duy nhất tích hợp tất cả các đề án về KN để thành lập tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo. Ông Sinh cho biết sự tích hợp “độc nhất vô nhị” này lúc đầu đã vấp phải không ít khó khăn và ý kiến trái chiều tuy nhiên nhận thấy được tiềm năng từ đất và người Quảng Nam tổ công tác vẫn quyết tâm xây dựng đề án sao cho sát sao, hiệu quả nhất.

“Sau hai năm đi vào hoạt động, tổ công tác đã trở thành nhịp cầu đưa chính quyền địa phương, các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với cộng đồng KN. Ngoài ra, tổ công tác còn là đơn vị trung gian kết nối các chuyên gia, các nhà đầu tư KN với các bạn trẻ có nhu cầu. Trái ngọt đầu tiên trên hành trình này đó là năm 2018 các dự án KN Quảng Nam đều “thắng lớn” tại các cuộc thi KN tầm khu vực và Quốc gia. Đây cũng chính là tiền đề để chúng tôi và các startup tự tin hơn nữa trên hành trình xây dựng Quảng Nam như là điểm đến của KN”, ông Sinh thông tin.

HÀ DUNG

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất - 2019, tối 16-5, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bà Đỗ Thị thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện 22 đơn vị tỉnh thành trong cả nước tham gia ngày hội lần này. Ngoài ra, tại khu vực Trường Đại học Quảng Nam địa điểm chính tổ chức TechFest Quảng Nam 2019 còn có hơn 70 gian hàng là sản phẩm khởi nghiệp của các Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thành trong cả nước và đơn vị doanh nghiệp khởi nghiệp khác, các sản phẩm được trưng bày lần này chủ yếu là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp và dược liệu.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_206465_quang-nam-xay-dung-thuong-hieu-dia-phuong-khoi-nghiep-.aspx