Quảng Nam: Xác định danh tính bộ xương người trên sông Nước Xa

UBND xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) tối 10/12 cho biết, đã xác định được danh tính bộ xương người được tìm thấy trên sông Nước Xa, đoạn qua xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.

Theo chính quyền xã Trà Mai, chiều cùng ngày, bà con làng Long Pok (thôn 3) đã đến nhận dạng bộ xương người được phát hiện trên sông Nước Xa, xã Trà Giáp.

Qua các dấu vết còn sót lại, người dân xác định danh tính bộ xương là anh Hồ Văn Điều (SN 1974, thôn 3, xã Trà Mai) – nạn nhân mất tích trong vụ sạt núi xảy vào hôm 28/10.

Thi thể anh Điều sau đó trôi xuống sông Nước Xa rồi mắc tại đoạn giáp ranh với thôn 4 (xã Trà Giáp) và được người dân phát hiện. Hiện người thân và dân làng đã đưa hài cốt anh Điều về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Dân làng đưa hài cốt anh Điều đi chôn cất

Dân làng đưa hài cốt anh Điều đi chôn cất

Như đã đưa tin, hôm 9/12, trong lúc đi làm rẫy, người dân phát hiện một bộ xương người trên sông Nước Xa, đoạn qua thôn 4, xã Trà Giáp. Khu vực phát hiện bộ xương người nằm xa khu dân cư, phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ. Được biết, phía bờ bên này sông Nước Xa thuộc xã Trà Giáp, còn bờ bên kia là xã Trà Mai.

Hôm 28/10, do ảnh hưởng của mưa bão, huyện Nam Trà My liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Trong đó, vụ sạt lở ở xã Trà Leng làm 22 người chết và mất tích, đến nay có 9 thi thể đã được tìm thấy. Còn vụ sạt lở ở hai xã Trà Vân và Trà Mai làm 9 người tử vong.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/quang-nam-xac-dinh-danh-tinh-bo-xuong-nguoi-tren-song-nuoc-xa-271985.html