Mưa lớn khiến hàng nghìn nhà dân ở Nghệ An ngập nước

Liên tiếp 4 ngày qua, tại tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn, phổ biến từ 150 – 250mm, tại một số địa phương như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai lượng mưa khoảng 500 mm. Mưa lũ đã khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, tràn nước.

Tại huyện Quỳnh Lưu, tổng số hộ dân bị nước mưa, ngập tràn vào nhà khoảng 3.387 hộ, các xã bị ngập nặng như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng. Nước lũ chia cắt một số khu dân cư, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Mưa lũ đã gây thiệt hại cho nhân dân rất lớn. Nguyên nhân bị ngập nước là do năng lực tiêu thoát; hệ thống kênh mương, không đảm bảo”.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở thị xã hoàng mai di dời tránh lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở thị xã hoàng mai di dời tránh lũ.

Một nguyên nhân khác là do xả lũ của một số hồ đập. Toàn tỉnh có tổng số 1.061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 2 hồ lớn đang mở cửa xả lũ là Sông Sào 1 cửa với lưu lượng 90m3/giây và Vực Mấu lưu lượng 60m3/giây.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An cho biết: Huyện Quỳnh Lưu là vùng trũng, vùng thấp, ngập lụt nặng nhất. Khi gặp triều cường tiêu chậm, mấy ngày vừa rồi mưa lớn, nước các nơi đổ về vùng trũng này nên tiêu thoát chậm”.

Cùng với Quỳnh Lưu, các thị xã Hoàng Mai và Diễn Châu một số khu dân cư cũng bị ngập cục bộ do nước lũ dâng nhanh. Ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết, sáng nay, nước bắt đầu rút.

“Diễn Châu lượng mưa tương đối lớn, nhưng do 2 hồ Bầu Đá và Đình Dù tràn xả lũ nên có hơn 100 hộ dân bị ngập. Mưa lớn 300 - 400 mm nhưng Diễn Châu là huyện gần biển nên nước tiêu thoát cũng nhanh hơn”.

Các thị xã: Hoàng Mai và Diễn Châu một số khu dân cư cũng bị ngập cục bộ do nước lũ dâng nhanh

Đến thời điểm này, Nghệ An ghi nhận có 1 người tử vong, 1 người mất tích do mưa lũ; thiệt hại về vật chất chưa thể thống kê. Chính quyền địa phương đã và đang huy động lực lượng chức năng như công an, quân sự phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, có mặt tại những vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh.

Anh Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai cho biết, mưa lũ dâng nhanh, lực lượng đoàn viên đã phối hợp vào cuộc hỗ trợ người dân vùng lũ đảm bảo an toàn: “Trước tình hình lụt bão xảy ra, tuổi trẻ Thị đoàn Hoàng Mai đã phối hợp các lực lượng: công an, quân đội... làm tốt công tác di dời cuộc di dời hộ dân cả ngày lẫn đêm đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt an sinh và sớm ổn định cuộc sống”.

Đến thời điểm này, số hộ trong vùng ngập ở Nghệ An vẫn còn nhiều, đặc biệt, huyện Quỳnh Lưu đã phát động, kêu gọi giúp đỡ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã kịp thời tiếp cận vùng lũ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mua-lon-khien-hang-nghin-nha-dan-o-nghe-an-ngap-nuoc-893797.vov