Quảng Nam: Truy đuổi cát tặc, cán bộ xã bị đâm gãy chân

Trong lúc tham gia truy đuổi cát tặc, ông Khuê đã bị đâm gãy chân. Hiện, công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Ngày 27/5, Công an huyện Đại Lộc đang tiến hành xác minh, làm rõ việc ông Phạm Hồng Khuê, cán bộ Địa chính xã Đại Cường, huyện Đại Lộc bị đâm gãy chân khi làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu về vụ việc, ông Trần Quốc Đạt, chủ tịch UBND xã Đại Cường cho hay, đêm 26/5, chính quyền xã Đại Cường nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có những đối tượng lạ mặt hoạt động hút trộm cát sỏi ở sông Vu Gia.

Vị cán bộ xã Đại Cường bị đâm gãy chân.

Vị cán bộ xã Đại Cường bị đâm gãy chân.

Căn cứ theo quy định và thẩm quyền nhiệm vụ, UBND xã Đại Cường đã phân công 5 cán bộ tiến hành kiểm tra, xử lý. Tại hiện trường bãi bồi Mỹ Thuận (sông Vu Gia), tổ công tác phát hiện các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép nên yêu cầu dừng hoạt động lập biên bản.

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, chúng đã nhảy lên các phương tiện xe tải bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, ông Khuê đã bị các đối tượng tông xe tải vào người khiến ông bị gãy chân. Tổ công tác đã dừng truy đuổi để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo đại diện bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng, ông Khuê bị gãy xương đùi chân phải, lệch xương mu vùng chậu, hiện đang điều trị.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-truy-duoi-cat-tac-can-bo-xa-bi-dam-gay-chan-a435614.html