Quảng Nam: Triệt phá riệt phá đường dây đánh bạc hơn 20 tỷ đồng tại Duy Xuyên

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Theo đó, Công an huyện Duy Xuyên đã bắt giữ 03 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm: Cao Đình Cảnh (SN 1985, trú thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên), Ngô Văn Liên (SN 1985, trú thôn A Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) và Hồ Văn Bảo (SN 1964, trú thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên); thu giữ hơn 133 triệu đồng tiền mặt, 6 ĐTDĐ, 01 ổ đĩa trích sao dữ liệu tịch đề và nhiều tài liệu có liên quan.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Duy Xuyên tình hình tội phạm cờ bạc ở một số địa phương diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, nghi vấn các đối tượng trên cùng tham gia vào một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Số tiền cá cược, thắng thua hàng ngày trên 200 triệu đồng liên quan đường dây vụ án. (Ảnh: CADX).

Số tiền cá cược, thắng thua hàng ngày trên 200 triệu đồng liên quan đường dây vụ án. (Ảnh: CADX).

Để đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án 421C và tập trung lực lượng, phương tiện nghiên cứu, điều tra phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 02/5/2021, Công an huyện Duy Xuyên đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp với 03 đối tượng trên.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này hình thành từ cuối năm 2020 cho đến nay, thu hút hàng chục đối tượng từ nhiều xã trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận tham gia, với số tiền cá cược, thắng thua hàng ngày trên 200 triệu đồng. Ước tính tổng số tiền cá cược, thắng thua từ trước đến nay lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-nam-triet-pha-riet-pha-duong-day-danh-bac-hon-20-ty-dong-tai-duy-xuyen-d154950.html