Quảng Nam: Trên đường đi làm rẫy, 5 người bị sét đánh thương vong

Trong lúc đi làm rẫy, một nhóm người không may bị sét đánh khiến 1 người chết và 4 người bị thương nặng.

Những người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phước Thành - Ảnh: VTC News

Những người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phước Thành - Ảnh: VTC News

Người lao động đưa tin, chiều 9/10, ông Hồ Văn Phức, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến 1 chết, 1 người nguy kịch, 3 người trọng thương.

Cụ thể, vào khoảng 14h30 cùng ngày, một nhóm hơn mười người rủ nhau đi làm rẫy, đang lúc đi qua khu vực trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) thuộc thôn 1 (xã Phước Thành) thì không may bị sét đánh.

Hậu quả, anh Hồ Văn Hế (SN 1972 ) tử vong tại chỗ, 4 người khác trong nhóm bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, những người đi cùng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến trạm y tế xã Phước Thành cấp cứu.

Trước đó, một người đàn ông ở Quảng Bình cũng bị sét đánh tử vong trong lúc đi làm đồng.

Bảo vệ pháp luật đưa tin, sáng 4/10, ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận trên địa bàn vừa có một người đàn ông bị sét đánh tử vong.

Theo đó, khoảng 19h ngày 3/10, anh Đoàn Văn Cường (SN 1971, ở thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa) đang làm đồng thì bị sét đánh. Người dân cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa anh Cường đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người cũng đang làm việc trên đồng, tuy nhiên anh Cường để điện thoại trong túi quần nên bị sét đánh

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-nam-tren-duong-di-lam-ray-5-nguoi-bi-set-danh-thuong-vong-a296270.html