Quảng Nam tổ chức lễ tiếp nhận và an táng 7 hài cốt liệt sỹ

Ngày 18/4, tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức lễ tiếp nhận và an táng 7 hài cốt liệt sỹ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình chuyển giao.

Sau khi tổ chức lễ tiếp nhận, hài cốt các liệt sỹ được về nghĩa trang tại các địa phương - nơi có thân nhân liệt sỹ cư trú để an táng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại buổi lễ.
Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Trước đó, từ tháng 3/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã liên lạc với các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam và tiến hành cất bốc 7 hài cốt liệt sỹ (quê ở tỉnh Quảng Nam) đang được an táng tại Nghĩa trang Bệnh viện Quân y 5, Quân khu 3 đưa về Quảng Nam. Danh sách và quê quán các liệt sỹ như sau: Phạm Ngọc Lễ (Tam Kỳ, Quảng Nam); Huỳnh Phi Long (Nông Sơn, Quảng Nam); Huỳnh Văn Nam (Tiên Phước, Quảng Nam); Võ Thị Thanh Xuân (Thăng Bình, Quảng Nam); A Đế (Đông Giang, Quảng Nam); Bling Ding (Tây Giang, Quảng Nam) và Nguyễn Đình Xí (Điện Bàn, Quảng Nam).

Ông Lê Sáu, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết: Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại là vô cùng to lớn. Trong đợt tiếp nhận hài cốt liệt sỹ lần này, tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp nhận và an táng hài cốt các liệt sỹ từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, sau đó bị thương nặng, được chuyển ra Bắc điều trị nhưng đã không qua khỏi. Là địa phương có số lượng lớn đối tượng chính sách, Quảng Nam đang nỗ lực thực hiện việc công tác chăm lo đời sống các gia đình có công với cách mạng...

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/quang-nam-to-chuc-le-tiep-nhan-va-an-tang-7-hai-cot-liet-sy-20170418111216494.htm