Quảng Nam tổ chức lễ mừng công và xuất quân hướng đến V.League 2018

Sáng ngày 3.3, trong không khí rộn ràng và khí thế, CLB Quảng Nam đã tổ chức lễ mừng công và xuất quân hướng đến mùa giải 2018.

Thành công vang dội, Quảng Nam “bội thực” tiền thưởng

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng CLB Quảng Nam cũng đã tiến hành lễ mừng công và xuất quân tham dự mùa giải V.League 2018. Tại buổi lễ này, ngoài việc nhận lời tuyên dương từ các cấp lãnh đạo, toàn đội cũng nhận được “cơn mưa” tiền thưởng từ chuỗi thành tích ấn tượng.

Cụ thể, với chức vô địch V.League 2017, đội chủ sân Tam Kỳ nhận 3 tỷ đồng VPF, 700 triệu đồng từ UBND tỉnh và 4,5 tỷ đồng từ nhà tài trợ chính của CLB. Thêm vào đó là phần thưởng 3,9 tỷ đồng sau khi đăng quang Siêu Cúp Quốc gia. Số tiền này đến từ nhà tài trợ, tỉnh ủy Quảng Nam và BTC giải.

Trước đó, cũng trong năm 2017, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã kết thúc mặt trận Cúp Quốc gia ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Với thành tích này, toàn đội cũng bỏ túi “sơ sơ” thêm 200 triệu đồng. Tính tổng cộng, quỹ thưởng tính từ cuối năm trước đến đầu năm nay là 12,3 tỷ đồng!

Những thành công vang dội trên sân cỏ đang giúp Quảng Nam lọt vào mắt xanh của nhiều đơn vị. Theo chia sẻ từ đại diện lãnh đạo CLB, đội bóng đang tiến hành đàm phán với hai thương hiệu lớn tại Việt Nam, với tổng số tiền đầu tư có thể lên đến 32 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu “vừa phải” ở mùa giải 2018

Sở hữu lực lượng nội khá tốt, cộng thêm những sự bổ sung khá chất lượng, thế nhưng Quảng Nam không vì vậy mà đặt mục tiêu xa vời ở mùa giải 2018. Đúng với tính cách giản dị và khiêm tốn của mình, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc bày tỏ những tham vọng khá “nhẹ nhàng”.

Nhà cầm quân người Hà thành chia sẻ: “Chúng tôi không bằng lòng với những gì đã đạt được. Tại V.League 2018, Quảng Nam hướng đến thứ bóng đá đẹp, phấn đấu lọt vào nhóm có huy chương. Còn tại Cúp Quốc gia, mục tiêu là chức vô địch để hoàn thành bộ sưu tập huy chương”.

Cũng tại buổi lễ xuất quân sáng nay, nhà vô địch V.Legaue cũng đã cho ra mắt những chữ ký mới của mùa giải 2018. Bao gồ thủ môn Trần Đình Minh Hoàng, hậu vệ phải Trịnh Văn Hà, hậu vệ trái Nguyễn Trần Mi La, tiền vệ trung tâm Ngô Quang Huy, tiền vệ cánh Ngô Đức Thắng và tiền đạo Wander Luiz.

Về trang phục thi đấu, lần đầu tiên trong lịch sử lên chuyên, đội bóng sẽ se duyên cùng một nhãn hàng nước ngoài – đó là thương hiệu Nhật Bản Jogarbola. Mẫu áo đấu này đã xuất hiện trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2018 và nhận được những phản hồi tích cực từ dư luận.

Để mờ màn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương V.League 2018, đội bóng xứ Quảng sẽ có trận tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Tam Kỳ vào ngày 10.3 tới đây.

Theo Dương Nam (Goal/vn)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/quang-nam-to-chuc-le-mung-cong-va-xuat-quan-huong-den-vleague-2018-853482.html