Quảng Nam: Tổ chức di chuyển hơn 300 hộ dân khỏi vùng ngập lũ

Với tinh thần khẩn trương, quyết không để người dân bị cô lập và thiếu đói, sáng 10-12, BĐBP tỉnh Quảng Nam cùng với các lực lượng tìm cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức di tản những hộ dân bị ngập sâu trong lũ (chủ yếu người già và trẻ em) xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Hơn 300 hộ dân ở xã Tam Đàn chìm trong biển nước. Có nơi nước dâng cao 3-4 mét khiến cho hàng loạt ngôi nhà chìm sâu trong lũ. Ảnh: Huỳnh Chín

Hơn 300 hộ dân ở xã Tam Đàn chìm trong biển nước. Có nơi nước dâng cao 3-4 mét khiến cho hàng loạt ngôi nhà chìm sâu trong lũ. Ảnh: Huỳnh Chín

Thượng úy Nguyễn Văn Tính, trợ lý cứu hộ, cứu nạn BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng 10-12, gần 50 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng cứu nạn cứu hộ dùng ca nô để di chuyển những hộ dân bị mắc kẹt do nước lớn chia cắt.

Cụ Cao Mẫn (82 tuổi, thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối ngày 8-12 đến nay, nước đổ về rất nhanh khiến cho cả gia đình cụ không kịp trở tay, bị chìm sâu trong nước. “Đây là đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1964 đến nay. Chỉ trong chốc lát đã bao trùm khắp nơi, không ai kịp trở tay” - Cụ Mẫn cho biết.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn BĐBP tỉnh Quảng Nam dùng ca nô chuyên dụng đến vùng lũ để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Huỳnh Chín

Anh Nguyễn Văn Thành (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) cho hay, từ sáng sớm nay, khi nước đổ về nhanh, anh Thành cùng em trai dùng chiếc thuyền phao để đưa hơn 20 người già và trẻ em trong xóm ra khỏi vùng ngập lụt. Tuy nhiên, đến trưa thì chiếc thuyền phao bị thủng, không tiếp tục cứu người được nữa. “Hiện tại còn trên 10 người già và trẻ em vẫn còn đang bị mắc kẹt ở nhà của họ. Do nước có nơi ngập hơn 2m2 nên phải có xuồng, thuyền hoặc ca nô chuyên dụng mới có thể tiếp cận được”. - Anh Thành nói.

Cụ Cao Mẫn, thôn Đàn Trung cho biết, đây là đợt lũ lịch sử trong hơn 40 năm vừa qua khiến cho hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: Huỳnh Chín

Lực lượng cứu hộ tiến hành đưa người già và trẻ em đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Huỳnh Chín

Hiện tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nên trong những ngày tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sĩ và điều động phương tiện ca nô chuyên dụng khẩn trương đưa những người dân đang bị cô lập trong vùng lũ ra nơi an toàn tránh trú.

Văn Vinh - Huỳnh Chín

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-nam-to-chuc-di-chuyen-hon-300-ho-dan-khoi-vung-ngap-lu/