Quảng Nam tổ chức Đại hội điểm tại huyện Núi Thành

Đây là đại hội điểm, mở đầu cho Đại hội cấp trên cơ sở ở tỉnh Quảng Nam.

Sáng nay (29/6), Đảng bộ huyện Núi Thành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đại hội điểm, mở đầu cho Đại hội cấp trên cơ sở ở tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước tính đến năm 2020 đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 10% mỗi năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020 đạt hơn 49.100 tỷ đồng.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại Đại hội

Đến nay, huyện Núi Thành thu hút 115 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 17.200 lao động. Điểm sáng nổi bật trong thu hút đầu tư vào địa bàn là Tập đoàn Thaco Trường Hải với sản phẩm chủ lực là cơ khí và ô tô. Doanh nghiệp đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách địa phương.

5 năm qua, huyện Núi Thành đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá để tạo ra bước phát triển mạnh mẽ đó là: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Huyện Núi Thành cũng là địa phương có số lượng tàu, thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Giá trị ngành thủy sản chiếm 75% tỷ trọng toàn ngành nông nghiệp địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng, nỗ lực của huyện Núi Thành không chỉ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân mà còn góp phần tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Đó cũng là nền tảng vững chắc để xây dựng huyện Núi Thành phát triển nhanh, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Phan Việt Cường đề nghị lãnh đạo huyện Núi Thành cần phát huy hơn nữa lợi thế nằm trong vùng trọng điểm của Khu Kinh tế mở Chu Lai, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên kết hợp với đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông… để phát triển kinh tế, xã hội, nhất là công nghiệp, dịch vụ du lịch, kinh tế biển.

“Đảng bộ huyện cần xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Muốn làm được điều đó cần tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng gắn với quá trình sắp xếp lại dân cư, tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại tạo động lực phát triển, gắn với kiểm soát chặt chẽ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quang-nam-to-chuc-dai-hoi-diem-tai-huyen-nui-thanh-1065243.vov