Quãng Nam: Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Phước Sơn

Chiều 11/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Phước Sơn, tỉnh Quãng Nam cho biết: Đội vừa vớt được thi thể anh Lương Văn Sơn, là một trong 4 nạn nhân vụ lở đất kinh hoàng ngày 5/11.

Vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 5/11 trên Quốc lộ 14 E, thuộc km 84 đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quãng Nam

Theo nhiều người người dân là nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó kể lại: “Hàng nghìn mét khối đất đá đã đổ từ trên sườn núi xuống vùi lấp một đoạn đường quốc lộ 14 E. Lúc đó chúng tôi thấy nhiều tiếng la, hét thất thanh, chúng tôi chạy ra thì thấy đất đá sạt xuống quá nhiều, ở ven đường có tiếng la kêu cứu, chúng tôi liền huy động mọi người và lập tức báo cho lãnh đạo xã ra ứng cứu và đã cứu được 2 người bị thương đưa đi cấp cứu, còn lại 4 người bị lũ cuốn trôi mất”

Khu vực lở đất trên quốc lộ 14 E xảy ra vào ngày 5/11 làm 4 người chết dưới hồ và 2 người bị thương.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus,Thượng tá Phan Anh Hải- Chính trị viên Huyện đội huyện Phước Sơn, cho biết: “Vào ngày 5/11 trong thời điểm cơ bão số 12 đổ bộ vào đất liền, mà tâm bão thuộc tỉnh Khánh Hòa thì các tỉnh lân cận trong đó có Quãng Nam mưa rất to và xảy ra rất nhiều điểm sạt lở đất, lũ quét rất nghiệm trọng.

Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở làm vùi lấp 5 người ở huyện Bắc Trà My, và 6 người bị đất lở đẩy xuống hồ làm 4 người chết, 2 người bị thương, trong 4 người chết do lở đất đẩy ra hồ đã bị lũ cuốn trôi, thì chiều nay đã tìm thấy thi thể anh Lương Văn Sơn, nạn nhân thứ 3 của vụ sạt lở. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng là anh: Hồ Văn Trước”.

Sau 6 ngày xảy ra vụ lở đất kinh hoàng các phương tiện vẫn đang ngày đêm dọn đất, đá để quốc lộ 14E được lưu thông trở lại.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã đưa tin: Hoàn lưu của cơn bão số 12 (tên quốc tế Damrey), đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi, Quãng Nam, Thừa Thiên Huế và các tỉnh Tây Nguyên làm chết 106 người và 24 người mất tích.

Bão số 12 cũng làm hơn 120.000 ngôi nhà sập, tốc mái, hư hỏng nặng; 10.000 héc ta lúa bị ngập; 15.203 héc ta rau màu ngập úng; 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị mất trắng; hơn 1294 tàu thuyền là phương tiện đánh bắt của ngư dân bị chìm, bị hư hỏng…và rất nhiều tài sản khác của người dân.

Tại hiện trường của vụ lở đất, Thượng tá Hải cho biết thêm: “Hiện tại vụ lở đất đã làm cắt đứt giao thông trên quốc lộ 14 E từ ngày 5/11 đến nay, giao thông qua đây đang bị tê liệt, hiện nay Sở giao thông vận tải tỉnh Quãng Nam cũng đã cử máy móc, phương tiện và lực lượng công nhân đang tích cực hốt đất đá chỗ sạt lở, hi vọng chỗ đường bị vùi lấp sớm đươc thông phục vụ cho việc đi lại của bà con”.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-nam-tim-thay-thi-the-thu-3-trong-vu-sat-lo-dat-kinh-hoang-o-phuoc-son-d57236.html