Quảng Nam tiếp tục xảy ra sạt lở khiến 14 nhà dân và 1 trường học bị vùi lấp

Trong khi lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở ở nóc Ông Đề, thôn 1 (xã Trà Leng) thì tại thôn 2 xã này lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 14 nhà dân và 1 điểm trường.

Mưa lớn, lũ ống và sạt lở liên miên tại huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam.

Mưa lớn, lũ ống và sạt lở liên miên tại huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam.

Sáng nay 7/11, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, trận sạt lở lớn vừa xảy ra tại thôn 2, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vùi lấp 14 nhà dân, 1 trường học.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ hôm qua (6/11) tại địa bàn có mưa lớn, lũ ống và sạt lở. “Sạt lở tiếp tục xảy ra tại thôn 2 xã Trà Leng khiến 14 nhà dân bị vùi lấp, rất may không có thiệt hại về người. Ngoài ra điểm trường ở thôn 2 xã Trà Leng cũng bị sập hoàn toàn” - ông Mẫn nói.

Nước sông dâng cao gây hư hỏng một số nhà dân thôn 2, xã Trà Leng

Lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My cho hay, địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 7.000 người (1.500 hộ dân) ở 10 xã có nguy cơ sạt lở.

Như VTC News đã đưa tin, cách đây 10 ngày, ở xã Trà Leng cũng xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà tại nóc Ông Đề (thôn 1) bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tìm thấy 9 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích 13 người còn lại.

PV (tổng hợp)

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/quang-nam-tiep-tuc-xay-ra-sat-lo-khien-14-nha-dan-va-1-truong-hoc-bi-vui-lap-184008.html