Quảng Nam lại mưa to, bộ đội giúp dân đi lánh nạn

Lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức di tản hàng trăm người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Ngày 10-12, tại tỉnh Quảng Nam vẫn mưa lớn, nhiều khu vực bị nước lũ chia cắt. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã tổ chức di dời hàng trăm hộ dân ở các khu vực bị ngập tại các xã Tam An, Tam Đàn (huyện Phú Ninh) đến nơi an toàn.

Tại xã Tam Đàn, nhiều khu dân cư đã bị chia cắt hoàn toàn, có nhiều nhà dân nước ngập quá đầu người. Người dân cho biết mưa lớn liên tục 2 ngày qua khiến nước lên nhanh, mọi người không kịp trở tay. Nhiều người già, trẻ nhỏ đã bị mắc kẹt tại các khu vực thấp trũng và nếu không được di dời sớm sẽ rất nguy hiểm khi trời vẫn đang mưa lớn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa các cụ già đến nơi an toàn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa các cụ già đến nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông nên các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to. Tổng lượng mưa trong vòng 24 giờ (từ 7 giờ ngày 9 đến 7 giờ ngày 10-12) tại vùng núi, trung du phổ biến từ 20-70 mm, riêng tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 227 mm, vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 300-500 mm, có nơi cao hơn như trạm thủy văn Tam Kỳ lên đến 548 mm.

Video: Đường phố Tam Kỳ chìm trong biển nước

Trong chiều và đêm 10-12, lượng mưa dự báo sẽ tiếp tục tiếp diễn. Trong 24 giờ tới, tổng lượng mưa ở khu vực miền núi khoảng 30-60 mm, có nơi lên đến 80 mm; đồng bằng ven biển và trung du phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam lúc 5 giờ 45 phút sáng 10-12, CSGT đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa gia đình 4 người bị ngạt khí đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân gồm chị Huỳnh Thị C. (SN 1986, trú tại thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), bà C.T.T.N (SN 1968, người giúp việc) và 2 cháu nhỏ. Nguyên nhân do nước ngập vào nhà làm rò rỉ bình khí gas dẫn đến ngạt thở. Hiện các trường hợp trên đã được đưa đi cấp cứu, riêng hai cháu nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

CSGT đưa người dân gặp nạn đi cấp cứu

Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cán bộ CSGT túc trực phân luồng tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Phan Bội Châu nhận được thông tin một gia đình gồm 3 người bị ngộ độc thức ăn cần được đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức cán bộ của đơn vị đã sử dụng phương tiện vượt qua nước ngập, đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời. Các nạn nhân gồm anh Vũ Thanh N., chị Trịnh Thục Đ. Và cháu Vũ Hoàng K. (cùng ngụ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh).

Nhiều vùng ở tỉnh Quảng Nam đang bị ngập nặng

Người dân ngập ngụa trong biển nước

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam triển khai lực lượng di dời dân

Nhiều trẻ em, người già được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

Mưa vẫn không ngừng trút xuống

Đường phố Tam Kỳ chìm sâu trong nước

Di chuyển đồ đạc, trữ lương thực để đối phó với lũ

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-tiep-tuc-mua-to-bo-doi-giup-dan-di-lanh-nan-20181210151127156.htm