Quảng Nam thực hiện tốt 'Năm vì lợi ích đoàn viên'

Quảng Nam hiện có hơn 126 nghìn đoàn viên công đoàn thuộc 1.918 CĐCS. Trong năm 2017, với chủ đề là 'Năm vì lợi ích đoàn viên', LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, lợi ích cho CNVCLĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam trao Cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu cụm đồng bằng và miền núi. Ảnh: Nguyễn Huy.

Sáng 16.1, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16 (khóa XV) mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Nam hiện có hơn 126 nghìn đoàn viên công đoàn thuộc 1.918 CĐCS. Trong năm 2017, với chủ đề là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, lợi ích cho CNVCLĐ.

Ông Đặng Văn Chương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 CĐCS vững mạnh. Ảnh: Nguyễn Huy

Quảng Nam hiện có 1.668/1.670 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 99,9%); 211/284 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động (đạt 74,3%); 193/284 công đoàn cơ sở và doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đạt 68%); có 134 doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại, 129 doanh nghiệp xây dựng quy chế hội nghị NLĐ. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều hỗ trợ bữa ăn ca cho công nhân, đảm bảo từ 15.000 đồng/suất - 20.000 đồng/suất.

12 tập thể và 16 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động công đoàn được tặng bằng khen. Ảnh: Nguyễn Huy

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, tặng quà cho 400 NLĐ vùng lũ lụt có hoàn cảnh khó khăn đón tết. Trong chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” năm 2017, 60 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, là con của CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được trao học bổng với tổng số tiền 120 triệu đồng.

LĐLĐ đã phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2017 nhân dịp Tết Trung thu và trao 250 suất quà (tổng trị giá 80 triệu đồng) cho trẻ em là con CN tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn). Dự án Chăm sóc sức khỏe mắt cho CN tại Công ty Giày Rieker Việt Nam thuộc KCN Điện Nam - Điện Ngọc giúp gần 3.500 CN có thị lực thấp đã được khám mắt toàn diện và hơn 600 CN được cấp kính miễn phí.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Nguyễn Huy

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị là Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở Ban quản lý Di sản Mỹ Sơn (Duy Xuyên), tặng Bằng Lao động sáng tạo cho cá nhân ông Trần Hưng Thư (Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam), tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu cụm đồng bằng và miền núi là LĐLĐ huyện Duy Xuyên và Phước Sơn, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể.

Lam Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/quang-nam-thuc-hien-tot-nam-vi-loi-ich-doan-vien-586671.ldo