Quảng Nam: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Phú

Ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).Ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Tham dự lễ khánh thành còn có ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng KH&CN cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng; các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và đông đảo người dân địa phương.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc viếng hương Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Phú

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, xã Quế Phú là một trong những địa phương chịu nhiều hy sinh, mất mát. Toàn xã có hơn 1.700 người có công với cách mạng. Trong đó có 714 liệt sỹ, gần 180 cán bộ lão thành cách mạng, gần 120 mẹ VNAH, trên 500 thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 1.100 gia đình được tặng thưởng Huân, Huy chương.

Thể hiện lòng kính trọng, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và người dân địa phương, lãnh đạo chính quyền, ngày 27/7/2017, Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Phú được khởi công xây dựng, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Năm 2018, công trình khởi công xây dựng nâng cấp nhà bia liệt sỹ xã Quế Phú và đường bao phía trước nhà bia, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Toàn bộ tổng kinh phí xây dựng vận động từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Thủ tướng thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ lão thành các mạng

Đây là nơi yên nghỉ của 600 anh hùng liệt sỹ là những người con của mảnh đất xã Quế Phú, con em miền Bắc và một số địa phương đã chiến đấu và hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ xúc động khi về thăm quê hương nhân dịp này. Thủ tướng rất vui mừng khi nhiều nơi đã chung tay tu bổ các di tích văn hóa, các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ ở mọi miền tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, hằng năm vào các dịp lễ, nhất là dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Thay mặt Đảng, Chính phủ, Thủ tướng gởi lời thăm hỏi ân cần đến từng gia đình của xã Quế Phú anh hùng, những người đã đóng góp lớn lao cho sự thành công của các cuộc kháng chiến.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ, những cống hiến lớn lao của các gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Thủ tướng cũng đề nghị các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, các anh hùng, các cán bộ lão thành qua các thời kỳ tiếp tục là những người gương mẫu ở địa phương, ở xóm làng để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/quang-nam-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-khanh-thanh-nghia-trang-liet-si-xa-que-phu-1256172.html