Quảng Nam: Thả một cá thể tê tê Java quý hiếm về rừng

Ngày 10/8, Hạt Kiểm lâm Đông - Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa thả về rừng một cá thể tê tê Java (thuộc nhóm IIB động vật nguy cấp quý hiếm).

Trước đó tối 27/7, qua tin báo của người dân, tổ kiểm lâm cơ động của hạt tiến hành mật phục trên tuyến QL14G (đoạn qua địa bàn xã Ba, H. Đông Giang) và bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thuận (1972, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) có hành vi dùng ô-tô vận chuyển lâm sản trái phép. Đặc biệt, tổ công tác còn phát hiện trên xe của Thuận chở một cá thể tê tê Java còn sống khỏe mạnh.

Lực lượng kiểm lâm thả cá thể tê tê Java về rừng.

Hạt Kiểm lâm đã lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với Thuận, tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm. Sau đó đã thả cá thể tê tê Java về nơi cư trú tự nhiên dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Tê tê đang cận kề với ngưỡng tuyệt chủng ngoài tự nhiên

Được biết, Tê tê là loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam có hai loài (Tê tê Java và Tê tê Vàng) và cả hai đều nằm trong nhóm nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ trong nghị định 160/NĐ-CP/2013, cận kề với ngưỡng tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán và vận chuyển trái phép chỉ 1 cá thể tê tê sẽ bị phạt tù từ 1-5 năm, hoặc (và) phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng theo Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Lan Anh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/quang-nam-tha-mot-ca-the-te-te-java-quy-hiem-ve-rung-1256981.html