Quảng Nam: Tàu câu mực chở 36 ngư dân bị sóng đánh chìm

Chiếc thuyền câu mực chở 36 ngư dân trong lúc tránh trú do thời tiết xấu ở âu thuyền đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã bị sóng đánh chìm khiến một người thiệt mạng, một người mất tích.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng qua (31/10), chính quyền địa phương xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo tàu câu mực mang số hiệu QNa - 91739 TS của ngư dân Lương Tấn Xị (SN 1974, ngụ thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang) trong lúc vào tránh trú do thời tiết xấu ở âu thuyền đảo Song Tử Tây thì bị sóng đánh chìm, trên tàu lúc này chở 36 ngư dân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Hải quân ở đảo Song Tử Tây đã lập tức có mặt tìm cách ứng cứu. Cho đến đến 8h15 cùng ngày, lực lượng Hải Quân đã đưa được 34 ngư dân lên đảo an toàn.

Tuy nhiên, chủ tàu là anh Lương Tấn Xị bị sóng cuốn trôi mất và chưa tìm thấy, còn ngư dân Nguyễn Ngọc Ban (SN 1958, ngụ xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được vớt lên bờ khoảng 30 phút nhưng sau đó đã tử vong.

Trước đó, tàu QNa-91739 TS xuất bến ngày 7/9/2017 tại Trạm kiểm soát An Hòa, huyện Núi Thành.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Tố Vân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//chinh-tri/quang-nam-tau-cau-muc-cho-36-ngu-dan-bi-song-danh-chim-363817.html