Quảng Nam: Tập trung khắc phục sạt lở trên tuyến đường biên giới

Chiều ngày 22/9, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GT&VT tỉnh Quảng Nam cho biết, với sự nỗ lực của địa phương và ngành GT-VT, sẽ thông xe đến xã Axan vào tối cùng ngày. Còn tuyến ĐT 606 từ xã Axan đi xã Ch'ơm, Gari dự kiến cơ bản khắc phục xong sạt lở vào cuối tuần này.

Ngày 22/9, đoàn công tác Sở GT&VT tỉnh Quảng Nam và huyện Tây Giang cùng đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT606, tuyến đường độc đạo nối lên 4 xã biên giới là Axan, Tr’hy, Gari, Ch’ơm.

Sau lũ vùng cao nhiều nơi vẫn còn ngổn ngàng.

Sau lũ vùng cao nhiều nơi vẫn còn ngổn ngàng.

Cho dù đã tập trung xe cơ giới, nhân công và nhiều phương tiện khác để quyết tâm thông tất cả các tuyến đường đi lên biên giới cũng như về các xã, thôn vùng cao và đã khắc phục nhiều điểm, nhiều đoạn được thông tuyến. Tuy nhiên, do trên tuyến ĐT 606 có nhiều điểm sạt lở quá nặng cộng với địa hình núi dốc nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Vùng biên giới Tây Giang còn nhiều điểm sạt lở nặng.

Tính đến tối 21/9, lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục xong các điểm sạt lở trên tuyến ĐT 606 đến địa bàn xã Tr’hy. Từ Km46 tuyến ĐT 606 trở lên vẫn đang được tiếp tục khắc phục tình trạng sạt lở.

Ông Blhing Mười, Bí thư Đảng ủy xã Tr’hy, huyện Tây Giang, cho biết: “Mặc dù tuyến ĐT 606 qua địa bàn xã đã thông xe, song vẫn còn 2 thôn trên địa bàn bị cô lập hoàn toàn là A Riêu có 36 hộ dân do tuyến đường vào thôn bị sạt lở quá nặng; thôn A Banh 2 bị cô lập do cây cầu treo bắc qua suối K’noonh bị lũ cuốn trôi. Nhưng dù thế nào đi nữa chúng tôi vẫn phải quyết tâm phá thế cô lập của các địa phương này”.

Tập trung khắc phục các tuyến đường trên huyện Tây Giang bị sạt lở.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GT&VT tỉnh Quảng Nam, cho biết, hiện ngành giao thông vận tải của tỉnh cùng địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện để nỗ lực thông xe đến xã Axan trong tối 22/9. Còn đoạn tuyến ĐT 606 từ xã Axan đi xã Ch’ơm, Gari dự kiến cơ bản khắc phục xong sạt lở vào cuối tuần này.

Xe cơ giới dọn dẹp cây cối, đất đá do mưa lũ đem đến.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, huyện Tây Giang đã chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết để khi tuyến ĐT 606 được thông xe đến Axan sẽ chở ngay lên phân phát cho người dân địa phương, tuyệt đối không để người dân thiếu đói sau mưa lũ.

Giúp nhau vượt những chặng đường khó khăn.

Tấn Thành- Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-tap-trung-khac-phuc-sat-lo-tren-tuyen-duong-bien-gioi-508178.html