Quảng Nam: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền năm 2020 đã tạo những điểm nhấn quan trọng góp phần vào thành công chung của công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam. Trong đó, không thể không đề cập tới những cách làm hay, mô hình tốt, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quảng Nam: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền

Trong công tác tuyên truyền, nhiều đơn vị có cách làm hay đã được triển khai mang lại hiệu quả cao.

HuyệnQuế Sơn đã thành lập trang Facebook “Hồn Quê” để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình huyện mở chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên thu thập thông tin, tài liệu, biên tập bài viết để phát trên sóng Đài truyền thanh huyện.

Huyện Duy Xuyên lập nhóm Zalo cộng tác viên DLXH để trao đổi, cập nhật thông tin do đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo phụ trách, góp phần đưa thông tin chỉ đạo đến nhanh hơn với cơ sở, địa phương cũng như nắm bắt được thông tin phản hồi kịp thời để tham mưu cấp ủy triển khai nhiệm vụ.

Huyện Phước Sơn xây dựng trang facebook để tiếp nhận, cung cấp, chia sẻ thông tin tích cực cần tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và chuyển tải thông tin có tính giải thích, định hướng trước các dư luận trái chiều...

Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời đăng tải đầy đủ những nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước mới ban hành, cơ chế, chính sách của tỉnh, báo cáo trả lời của Quốc hội, các ban, ngành Trung ương, của tỉnh về ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các kênh tuyên truyền của Mặt trận tỉnh để các tầng lớp nhân dân theo dõi, tra cứu.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền theo hình thức nhóm nhỏ lẻ và vận động cá nhân theo phương châm “đến từ ngõ, gõ cửa từng nhà”.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thành lập cổng thông tin điện tử, sử dụng mạng facebook, zalo, Teamlink kịp thời nắm thông tin, chỉ đạo và đăng tải hoạt động của các cấp Hội cũng như tổ chức các cuộc thi online, trực tuyến do Trung ương và tỉnh phát động.

Tỉnh đoàn Quảng Nam xây dựng các trang facebook của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đăng tải chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”.

Huyện Duy Xuyên phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 2 trang báo in và phim tài liệu “Đảng bộ Duy Xuyên - 90 năm một chặng đường”. Huyện Phú Ninh xây dựng phóng sự chuyên đề chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Đại Lộc phát hành kỷ yếu BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Điện Bàn tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu nhân dân. Huyện Tây Giang tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các đối tượng là cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã đã nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức bộ máy để nắm tình hình tư tưởng. Huyện Tiên Phước lập nhóm Zalo công tác Tuyên giáo để kịp thời đưa thông tin đến cơ sở, đồng thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở...

Những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở Quảng Nam chính là góp phần thực hiện hiện chủ trương đổi mới nội dung, phương thức công tác của toàn ngành Tuyên giáo trong nhiều năm qua. Đặc biệt việc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tận dụng mạng Internet trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII tỉnh Quảng Nam đã đề ra./.

Lập Thạch

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/quang-nam-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-tuyen-truyen-131175