Quảng Nam: Tận tâm chăm lo đối tượng chính sách

Mấy tháng trước, gia đình chị Hồ Thị Tám, là con gái Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thư, ở xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn vui mừng nhận ngôi nhà tình nghĩa do Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Còn ông Võ Tấn Triệu, ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, năm nay đã 90 tuổi. Gần 65 năm trước, ông là dân công hỏa tuyến, phục vụ chiến đấu. Đến năm 2016, ông làm thủ tục giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do hồ sơ thất lạc, tuổi cao, trí nhớ giảm, nhờ cơ quan quân sự địa phương giúp đỡ hoàn tất thủ tục, ông rất mừng khi được hưởng chế độ. Đó là một trong những điển hình trong công tác giải quyết chế độ chính sách của LLVT Quảng Nam.

 Trao quà tại Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách.

Trao quà tại Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách.

Đại tá Trương Công Thuận, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cho biết: Giải quyết chế độ cho đối tượng theo các Quyết định số 290, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ gặp nhiều khó khăn, phức tạp do nhiều người đã già yếu, hồ sơ giấy tờ thất lạc. Để từng bước giải quyết, tất cả thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh đều thành lập ban chỉ đạo, tổ tư vấn giải quyết chế độ, chi trả trợ cấp, bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Để hoàn thành tốt công việc này, trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ cán bộ, nhân viên chính sách là rất quan trọng. Nhiều cán bộ lặn lội đến từng gia đình, nắm thông tin, rà soát để tham mưu cho cấp trên thẩm định hồ sơ các đối tượng được hưởng chế độ.

Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam chi trả chế độ cho các đối tượng.

Từ năm 2015 đến 2020, LLVT tỉnh Quảng Nam đã tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết chế độ chính sách cho hàng ngàn thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng theo các quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Chỉ tính riêng hai năm 2019-2020, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng chục tỉ đồng tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, Trung tâm nuôi điều dưỡng Người có công, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Địa phương đã thành lập ban chỉ đạo có sự phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan, lấy ý kiến của tổ dân phố trong kê khai hồ sơ và niêm yết danh sách, công khai trước khi hoàn tất thủ tục báo cáo lên trên.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo.

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, LLVT tỉnh Quảng Nam tiếp tục kiểm tra, rà soát thủ tục giải quyết chế độ rất thận trọng, chính xác nhưng rất khẩn trương do nhiều người tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Đến cuối quý 1 năm 2020, đơn vị đã tham mưu giải quyết chế độ thương binh cho 84 trường hợp; chi trả trợ cấp một lần cho hơn 1.000 đối tượng theo Quyết định 49 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng...

Nỗ lực của LLVT tỉnh Quảng Nam trong giải quyết chế độ chính sách, chăm lo đời sống thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống, đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập dân tộc.

TRẦN THÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/quang-nam-tan-tam-cham-lo-doi-tuong-chinh-sach-616338