Quảng Nam tạm dừng các hoạt động ở Đại Lộc và Điện Bàn để phòng, chống Covid-19

Sau quyết định thực hiện cách ly đối với TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn.

Trưa 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký quyết định về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn

Chính quyền Hội An lập rào chắn các cửa ngõ vào TP. Ảnh: Khanh Chi

Chính quyền Hội An lập rào chắn các cửa ngõ vào TP. Ảnh: Khanh Chi

Cụ thể hoạt động tạm dừng gồm: Các hoạt động thể dục, thể thao (bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật, billiards, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cờ tướng, đánh gôn); các cở sở kinh doanh: Nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát (chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về, hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà); bãi tắm công cộng (đối với thị xã Điện Bàn).

Thời gian áp dụng bắt đầu 0 giờ ngày 31/7 đến 0 giờ ngày 14/8/2020. Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hội An, áp dụng từ 0 giờ ngày 31/7 đến 0 giờ ngày 14/8/2020.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Quảng Nam ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-nam-tam-dung-cac-hoat-dong-o-dai-loc-va-dien-ban-de-phong-chong-covid-19-391498.html