Quảng Nam: Tài xế ôtô tông làm chết 2 mẹ con ra đầu thú

Sau khi gây ra tai nạn làm 3 mẹ con ở Quảng Nam thương vong, do hoảng sợ nên Thuận điều khiển xe ôtô bỏ chạy.

Sáng 25/5, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, sau khi được công an vận động, tài xế Lê Trung Thuận (SN 1993, thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đã ra đầu thú.

Đối tượng Thuận (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ tai nạn.

Đối tượng Thuận (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ tai nạn.

Hơn 20 giờ tối 23/5, sau khi rời tiệc sinh nhật, chị Phạm Thị K. (37 tuổi, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) điều khiển xe máy chở theo 2 con về nhà. Khi đến đường Phạm Như Xương, đoạn qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, xe máy của chị K. xảy ra va chạm với xe ôtô không rõ biển kiểm soát. Hậu quả, chị K. cùng con trai 10 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu, còn bé gái 3 tuổi bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe ôtô chạy khỏi hiện trường. Vào cuộc xác minh, Công an thị xã Điện Bàn xác định Thuận người cầm lái chiếc ôtô nói trên nên vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại công an, bước đầu Thuận khai nhận, sau khi xảy ra tai nạn, vì quá hoảng sợ nên điều khiển xe chạy khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phú Trung

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/quang-nam-tai-xe-oto-tong-chet-2-me-con-ra-dau-thu-post59789.html