Quảng Nam sẵn sàng đón người dân về từ vùng dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (thứ tư từ phải sang) kiểm tra các khu cách ly tập trung đón bà con về từ vùng dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (thứ tư từ phải sang) kiểm tra các khu cách ly tập trung đón bà con về từ vùng dịch.

Ngày 20-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đại diện một số sở, ngành đã đi kiểm tra các khu cách ly tập trung tại một số địa phương: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Tiên Phước và Bắc Trà My để chuẩn bị nhân lực, vật lực đón người dân từ vùng dịch trở về; đồng thời có phương án ứng phó nếu có dịch bùng phát trên diện rộng.

Ngay sau khi đi kiểm tra các khu vực chốt chặn tại vùng giáp ranh với TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và đoàn công tác của tỉnh tiếp tục đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của các địa phương: Điện Bàn, Hội An và Đại Lộc. Qua đi khảo sát các khu cách ly y tế tập trung cho thấy, địa phương đã xác định được vị trí, tầm quan trọng xác lập các khu cách ly cũng như rà soát chuẩn bị điều kiện cách ly một cách an toàn nhất từ nhân lực đến vật lực để sẵn sàng đón bà con từ vùng dịch trở về. Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh đưa người dân về từ vùng dịch, do đó vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên không thể thực hiện một cách ồ ạt. Nếu thông suốt, tỉnh sẽ lên phương án đón bằng các phương tiện khác như máy bay, xe, tàu. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương như: TP Hội An, Tam Kỳ có nhiều khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ vận động tham gia thực hiện khu cách ly có thu phí...

Sáng 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc các sở ngành, địa phương liên quan nhằm rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị đón bà con đồng hương từ TP Hồ Chí Minh về quê. Hôm nay (21-7), Quảng Nam dự kiến đón 164 người từ TP Hồ Chí Minh về quê.

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_246470_quang-nam-san-sang-don-nguoi-dan-ve-tu-vung-dich.aspx