Quảng Nam: Phó trưởng phòng TN&MT bị 'cát tặc' dọa đốt nhà

Trong quá trình xử lý khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, phó trưởng phòng tài nguyên môi trường thị xã Điện Bàn, Quảng Nam bị đối tượng cát tặc liên tục nhắn tin đe dọa.

Ngày 16/1, ông Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã nhận được đơn trình báo của ông Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng TNMT thị xã về việc bị ‘cát tặc’ nhắn tin đe dọa.

Được biết, suốt 20 ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Phòng TN&MT, công an và lực lượng dân quân các xã nơi có sông Thu Bồn chảy qua (gồm Điện Phong, Điện Minh, Điện Quang) đã tuần tra, truy quét, ngăn chặn khai thác cát, sỏi trái phép.

Lực lượng chức năng truy quét các tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng chốt chặn tại các điểm nóng 24/24, buộc các bến bãi tập kết cát sỏi không phép, chưa đủ thủ tục dừng hoạt động.

Ngoài ra, chính quyền thị xã cũng lập lại kỷ cương, xử lý mạnh tay với 'cát tặc' nên nhiều chủ tàu chuyên hút cát, sỏi trái phép đã phản ứng manh động nhằm làm nhụt chí lực lượng chống khai thác cát, sỏi trái phép.

Ông Phạm Ngọc Anh (người bị nhắn tin đe dọa) cho hay, không chỉ nhắn tin, nhiều đối tượng còn gọi điện trực tiếp vào máy ông để đe dọa rằng: "Ông cẩn thận đấy, tôi đốt nhà ông bây giờ".

Cũng theo ông Anh, ngoài ông còn có một số nhân viên cấp dưới bị các đối tượng này tấn công nhà cửa.

Hiện UBND thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo cơ quan công an điều tra những người nhắn tin đe dọa cán bộ thực thi công vụ.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/quang-nam-pho-truong-phong-tn-mt-bi-cat-tac-doa-dot-nha